Vũ Văn Nguyên ấp úng, Nguyễn Thị Ngọc Liên lo lắng

Vũ Văn Nguyên ấp úng, Nguyễn Thị Ngọc Liên lo lắng
Sáng nay, 29/2, HĐXX vụ án Thiên Lợi Hòa đã cho gọi Vũ Văn Nguyên để thẩm vấn hành vi tham gia buôn lậu 3.600 tấn lá thuốc lá.
Vũ Văn Nguyên ấp úng, Nguyễn Thị Ngọc Liên lo lắng ảnh 1
Bị cáo Vũ Văn Nguyên

Bị cáo Vũ Văn Nguyên, nguyên là nhân viên của Công ty Kim Liên đầu năm 2005 đến giữa năm 2006. Nguyên là trợ thủ đắc lực của Cao Bá Hậu, giám đốc Công ty Kim Liên trong việc liên hệ với Công ty Thiên Lợi Hoà để hợp thức hoá nguồn hàng lậu.

Cơ quan điều tra có đủ căn cứ để xác định Nguyên đã giúp cho Liên và Tần buôn lậu thành công 5.054 tấn lá thuốc lá với trị giá trên 100 tỷ đồng.

Trước toà, Nguyên không thừa nhận những lời khai trước đây tại cơ quan điều tra và cho rằng mình “không có sự thoải mái” trong quá trình khai báo với cơ quan điều tra.

Khi Chủ toạ phiên toà yêu cầu bị cáo chứng minh điều đó thì Vũ Văn Nguyên lặng thinh đến gần một phút sau đó mới ấp úng nhưng vẫn không đưa ra được chứng cứ nào xác thực.

Tiếp đó, kiểm sát viên đã đọc một đoạn trích lục về lời khai của bị cáo trước cơ quan điều tra (có sự hiện diện của luật sư bảo hộ), trong đó Nguyên đã khai mình không bị ép, bức hay mớm cung và lời khai là hoàn đúng sự thực.

Vũ Văn Nguyên ấp úng, Nguyễn Thị Ngọc Liên lo lắng ảnh 2
Các bị cáo tranh thủ ăn uống trong giờ giải lao.

Đến lúc này Nguyên mới chịu thừa nhận có làm ăn với Công ty Thiên Lợi Hoà 3.600 tấn lá thuốc lá nhưng vẫn không thừa nhận tính bất hợp pháp của số hàng này.

Một bản trích bút lục về lời khai của Nguyên tiếp đó được công bố với nội dung: Nguyên quen biết Liên từ đầu năm 2004, đến đầu năm 2005 Liên có cho gọi Nguyên đến để hợp tác làm ăn. Tại Công ty Thiên Lợi Hoà, Nguyên có gặp Liên đang ngồi với 3 người Trung Quốc, Liên là thông dịch viên cho Nguyên. Qua đó Nguyên biết được  ba người Trung Quốc đang có nguồn lá thuốc lá rất lớn, nguồn ngoài luồng đang cần tiêu thụ. Nguyên không quyết định được mà trả lời là sẽ bàn chuyện này với Giám đốc Cao Bá Hậu và sau đó mới có cuộc ký kết làm ăn 3.600 tấn lá thuốc lá với trị giá 72 tỷ đồng.

Ngồi hàng ghế sau, Nguyễn Thị Ngọc Liên không còn vẻ tự tin trên khuôn mặt như trong hai ngày trước đó. 

Đến ngày hôm nay, mâu thuẫn trong các lời khai của các bị cáo đang dần hé mở các hành vi buôn lậu lá thuốc lá.

Theo Báo Lào Cai

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.