Vụ vào tiệm cắt tóc mất 30 triệu đồng: Tạm giam 2 nữ nhân viên cắt tóc

Đối tượng Hiếu (phải) và Hai (trái). ảnh CA
Đối tượng Hiếu (phải) và Hai (trái). ảnh CA
TPO - Lợi dụng lúc khách hàng đang "thư giãn", chủ quán cùng nhân viên tiệm cắt tóc gội đầu ở Quảng Nam đã cạy cốp xe lấy đi toàn bộ số vàng bỏ trong cốp xe trị giá khoảng 30 triệu đồng

Ngày 24/4, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Hồng Hiếu (SN 1973, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Trần Thị Hai (SN 1988, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 9/4, anh Tưởng Duy L. (SN 1993, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đến quán cắt tóc thuộc thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) do Hiếu làm chủ để cắt tóc, gội đầu.

 Trước khi vào quán, anh L. tháo hết vòng vàng, dây chuyền có tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng cất vào cốp xe máy. Tuy nhiên, lợi dụng lúc anh L. đang “thư giãn”, Hiếu và Hai cạy cốp xe lấy đi số vàng trên. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Hiếu bị Công an huyện Thăng Bình bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ cách quán cắt tóc khoảng 5km. Công an thu giữ trên người Hiếu toàn bộ số tài sản bị mất trộm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận có sự bàn bạc, thống nhất từ trước và đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trên địa bàn.

MỚI - NÓNG