Vụ 'võ sư bị đâm thấu tim': Lộ diện người chở 'sát thủ'

Vụ 'võ sư bị đâm thấu tim': Lộ diện người chở 'sát thủ'
Mạnh được cho là người đã lái xe chở Sơn đi giết anh Tuấn. Đối tượng này đã bị công an bắt khẩn cấp khi đang tìm cách bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Chiều 23/11, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, sau nhiều giờ tiến hành điều tra đã bắt được nghi can Nguyễn Bá Mạnh (20 tuổi, trú thị trấn Quảng Xương).

Mạnh được cho là đồng phạm tham gia giết anh Lê Anh Tuấn (42 tuổi, trú khu phố Tân Phong, thị trấn Quảng Xương) vào tối 22/11.

Cụ thể, sau khi gây án, nghi can Phạm Hữu Sơn (21 tuổi, trú thôn Tân Đoài, Quảng Tân, Quảng Xương) đã ra đầu thú và khai đồng phạm là Nguyễn Bá Mạnh. Nguyên nhân ban đầu là do có mâu thuẫn với anh Tuấn nên Sơn và Mạnh đã lên kế hoạch giết đối thủ.

Tối 22/11, thấy anh Tuấn đang đi dạo một mình dọc đường, Mạnh chạy xe máy chở Sơn ngồi phía sau rồi đâm nạn nhân một nhát dao chí mạng vào lưng xuyên tim, phổi. Anh Tuấn tử vong tại bệnh viện.

Tuy nhiên, cũng có nhiều thông tin cho rằng, trước đó, anh Tuấn đã tìm đến nhà Sơn đòi nợ và xảy ra xô xát nên Sơn đã nảy sinh ý định trả thù.

Trước đó, người dân sống dọc khu phố Tân Phong, thị trấn Quảng Xương phát hiện anh Tuấn nằm gục trên vũng máu dọc đường và đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Được biết, anh Tuấn vốn là một võ sư. Từ đầu năm đến nay, nạn nhân về quê mở cơ sở tập thể hình.

Theo Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.