Vụ “Xin Chào”: Kỷ luật Đảng nguyên Trưởng Công an huyện Bình Chánh

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Tất Thành Cang trả lời báo chí chiều 30/6.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Tất Thành Cang trả lời báo chí chiều 30/6.
TPO - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM Tất Thành Cang cho biết đang thực hiện các quy trình xử lý về mặt Đảng đối với đại tá Nguyễn Văn Quý, nguyên Trưởng Công an huyện Bình Chánh do có sai phạm trọng vụ khởi tố chủ quán cà phê “Xin Chào” gây bức xúc dư luận.

Chiều nay, 30/6, Thành ủy TPHCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang chủ trì buổi họp báo.

Trả lời báo chí về xử lý trách nhiệm các cán bộ có liên quan đến vụ khởi tố chủ quán cà phê “Xin Chào” ở huyện Bình Chánh gây bức xúc dư luận, ông Tất Thành Cang cho biết thành phố đã xử lý về mặt chính quyền là cách chức Trưởng Công an huyện đối với đại tá Nguyễn Văn Quý. Thành uỷ cũng đang chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật Đảng.

Tuy nhiên, do đại tá Nguyễn Văn Quý là uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh nên quy trình xử lý phải theo trình tự từ cấp chi bộ, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sau đó báo cáo Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật chính thức. Sau khi có kết quả xử lý kỷ luật Đảng đối với ông Quý, Thành uỷ TPHCM sẽ thông báo cho báo chí.

Theo Văn phòng Thành ủy TPHCM, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 942 tổ chức Đảng và 463 đảng viên. Thành phố đã thực hiện giám sát 614 tổ chức Đảng và 407 đảng viên. Kết quả, các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và thi hành kỷ luật 235 đảng viên, tăng 70 đảng viên so với cùng kỳ năm 2015.

Các nội dung vi phạm chủ yếu tập trung vào chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, làm trái các quy định của Đảng và Nhà nước; thiếu ý thức tổ chức kỷ luật; mất đoàn kết nội bộ;…

Liên quan đến hoạt động của đường dây nóng, chỉ tính trong hai tháng đầu năm, thành phố đã tiếp nhận và xử lý có kết quả 22.108/23.791 tin báo (đạt tỷ lệ 92,92%), trong đó thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Kết quả xử lý sẽ được công bố rộng rãi trên báo chí trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.