Vừa đi vừa nghe điện thoại, bị tàu hỏa cán chết

Vừa đi vừa nghe điện thoại, bị tàu hỏa cán chết
TP - Vào hồi 15 giờ 50 phút ngày 23/12/2007 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cách TP Vinh khoảng 7 km về phía Bắc đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt làm chết một người.

Nạn nhân là Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1983 có HK thường trú tại TP Vinh, là học sinh Trường Trung cấp Giao thông miền Trung.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Thắng không chú ý quan sát khi đi ngang qua đường sắt, trước lúc xảy ra tai nạn Thắng vừa đi vừa nghe điện thoại nên không nghe thấy tiếng tàu hỏa và điều đáng tiếc đã xảy ra. 

MỚI - NÓNG