Vừa gây án giết người, lại phạm trọng tội

Trương Quang Quyết
Trương Quang Quyết
TP - Ngày 13/10, TAND TP Hà Nội xét xử Trương Quang Quyết (SN 1981, ở quận Long Biên) cùng đồng phạm về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, đêm 16/5/2011, Nguyễn Đức Thuận (SN 1984) cùng bạn đi chơi bi –a, mâu thuẫn với Bành Đức Thành (SN 1989). Thành bị Thuận dùng gậy bi – a đập vào gáy, ngất tại chỗ. Tỉnh dậy, Thành gọi em vợ là Vũ Mạnh Tuấn (SN 1989) đến đưa về.

Lúc này, Tuấn đang ngồi cùng Quyết. Nghe qua câu chuyện, Quyết về nhà lấy súng săn đến quán bi – a, truy sát nhóm Thuận. Hậu quả, Thuận bị một viên đạn trúng mang tai, gục tại chỗ, may không tử vong.

Sau khi gây án, Quyết bỏ trốn, sau đó gia nhập đường dây ma túy trái phép tuyến Hà Nội – Quảng Ninh. Trong một lần đánh mẻ hàng lớn, Quyết bị bắt, sau đó bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên tử hình cuối năm 2013. Tại phiên tòa sáng 13/10, sau phần thẩm vấn, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết.

MỚI - NÓNG