Vụ bị bắn trong lúc đi bộ: Lời khai của sát thủ

Vụ bị bắn trong lúc đi bộ: Lời khai của sát thủ
TPO – Sát thủ sử dụng súng ngắn bắn người trong lúc nạn nhân  đang đi trên hè phố tại quận 7 đã bị CA TPHCM bắt giữ vào ngày hôm qua. Ngày hôm nay (7/8), sát thủ đã có những lời khai ban đầu.

Nghi can có tên Đỗ Tiến Cường (tức Lượm, SN 1972, quận 4) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) tạm giữ để điều tra hành vi sử dụng súng K54 giết anh Bùi Công Trung (SN 1965, ngụ quận 7). 

Như Tiền phong thông tin, khoảng 19 giờ ngày 15/6, trong lúc anh Trung đang đi bộ trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7) đã bị Cường cùng đồng phạm điều khiển xe gắn máy chạy ngang và bắn từ phía sau, gây trọng thương vùng lưng.

Khai với cơ quan điều tra, Cường thừa nhận vì nghi ngờ nạn nhân có quan hệ bất chính với "vợ bé" của Cường.

Khởi đầu vụ việc xuất phát từ việc Cường thuê một xe ôtô bảy chỗ đi Bạc Liêu thăm gia đình bên vợ. Cùng đi với Cường còn có Đỗ Đức Tài, Hà Hạnh Liêm (vợ Cường), Hà Hạnh Nguyên (em vợ Cường) và Hà Chí Vệ (ngụ quận Tân Phú).

Cường tự lái xe và khi di chuyển đến trước nhà thờ Nam Hải (đường Phạm Hùng, phường 4, quận 8), suýt đụng vào xe gắn máy hiệu Attila do anh Đỗ Mạnh Hưng (ngụ phường 4, quận 8) điều khiển. Hai bên đã cự cãi, Vệ và Tài cùng xuống xe để hỗ trợ Cường. 

Khi ấy Tài cầm một dao mã tấu dài 50 cm chém vào đầu anh Hưng gây chảy máu. Bị tấn công hội đồng, Hưng lên xe bỏ chạy. Nhóm của Cường tiếp tục lên xe chạy về hướng cầu Chánh Hưng nhưng bị Hưng dẫn theo một nhóm bạn đã say xỉn rượt đuổi theo.

Đến trước số nhà 27, đường 12, phường 4, quận 8, nhóm Hưng đuổi kịp xe của Cường và dùng gạch đá ném túi bụi vào nhóm Cường và xe. 

Theo đó, Cường đã lấy khẩu súng K54 lên đạn cầm trên tay. Hoảng sợ, nhóm của Hưng bỏ chạy, trong đó có hai người bỏ lại chiếc xe gắn máy để chạy bộ. Tài đã dùng chiếc xe này chở Cường rượt theo dùng súng bắn sượt đỉnh đầu nạn nhân. Sau đó Tài cướp luôn chiếc xe gắn máy này. 

Gần 10 ngày sau, do nghi ngờ "vợ bé" tên N.T.T.T (tức Bé đen) có quan hệ tình cảm với Trung, vốn là người quen biết với Cường, nên ngày 15/6, trong lúc Trung đang đi bộ trên đường, Tài cùng Cường đi trên xe gắn máy chạy từ phía sau rút súng bắn vào hông phải của Trung rồi tẩu thoát ra hướng đường Nguyễn Văn Linh. 

Sau khi gây ra hai vụ  án trên, ngày 21/6, Cường điện thoại cho chị ruột của mình là Đỗ Ngọc Thu đến vỉa hè trên đường Ngô Tất Tố, phường 22 (Bình Thạnh) để lấy khẩu súng K54 của y giao nộp cho cơ quan điều tra. 

Nghiêm trọng hơn, trước khi bắn anh Trung, nửa tháng trước đó Cường đã cùng với Tài đã tới nơi trọ của Trung tại quận 7, dùng súng khống chế nạn nhân, tiếp đến cắt gân chân nạn nhân. 

PC14 đã trưng cầu giám định hai vỏ đạn do Cường sử dụng súng bắn ra, kết quả cho thấy đều cùng một khẩu súng K54 mà Cường có được. 

Cũng trong ngày 6/8, PC14 đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Đỗ Đức Tài. Trước khi Cường bị bắt, PC14 đã bắt đàn em Cường là Hà Chí Vệ để điều tra hành vi “Che giấu tội phạm”. 

Nguồn tin từ  cơ quan điều tra cho biết, ngoài hành vi giết người, sát thủ Đỗ Tiến Cường còn bị điều tra hành vi liên quan đến tội Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.