Vụ HS đánh cô giáo trên bục giảng: Đề nghị truy tố trước pháp luật!

Vụ HS đánh cô giáo trên bục giảng: Đề nghị truy tố trước pháp luật!
Từ khi xảy ra vụ việc “Một HS đánh cô giáo ngay trên bục giảng”, cô giáo Vân phải nghỉ dạy nhưng cô không hề nhận được một lời xin lỗi, thăm hỏi của gia đình Hoàng Văn Đạt.
Vụ HS đánh cô giáo trên bục giảng: Đề nghị truy tố trước pháp luật! ảnh 1
Trường THPT Nghi Lộc III

Báo Tiền Phong số 66  (ra ngày 4/4/2005) đăng bài: “Một học sinh đánh cô giáo ngay trên bục giảng”, phản ánh: Chiều 24/3/2005, HS Hoàng Văn Đạt (lớp 10B2 Trường THPT Nghi Lộc III, Nghệ An) vô cớ hành hung cô giáo Trần Thị Thanh Vân (mang thai 11 tuần).

6 ngày sau, cô giáo Vân đến điều trị tại khoa sản – BV đa khoa NA và nhận được tin đau lòng: động thai dẫn tới thai lưu. Dư luận bất bình trước hành vi côn đồ của một học sinh cấp III và đặt nghi vấn: Nguyên nhân dẫn tới sẩy thai của cô giáo Vân có phải là do chấn động tinh thần, do bị đánh hay không? Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, cô giáo Vân phải nghỉ dạy vì sức khỏe yếu, nhưng cô không hề nhận được một lời xin lỗi, thăm hỏi động viên từ phía gia đình Hoàng Văn Đạt.

Ngày 4/4/2005, GĐ Sở GD ĐT Nghệ An Lê Tiến Hưng ký công văn số 535/GD-TrH “v/v kỷ luật học sinh” nêu rõ: “Sở GD ĐT có ý kiến: đồng ý với đề nghị của hội đồng kỷ luật Trường THPT Nghi Lộc III về việc kỷ luật học sinh trong năm học 2004 – 2005, đuổi học một năm HS Hoàng Văn Đạt – HS lớp 10 B2. Học sinh Hoàng Văn Đạt đã có những sai phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trong công tác giáo dục đạo đức HS của nhà trường. Vì vậy đề nghị nhà trường báo cáo Công an địa phương để có biện pháp giáo dục, xử lý theo pháp luật”. cùng ngày, ông Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc III ký quyết định số 02 kỷ luật HS này với hình thức: “Đuổi học ra khỏi trường”. Khuyết điểm vi phạm: “từ bên ngoài nhảy vào đánh cô giáo ngay trên bục giảng khi cô đang giảng bài, gây thương tích và hậu quả nghiêm trọng”. Quyết định số 02 ghi: “Trường đề nghị truy tố trước pháp luật”.

Ngày 5/4/2005, Hiệu trưởng Nguyễn Hải Ninh ra thông báo kỷ luật HS Hoàng Văn Đạt gửi về gia đình và UBND xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc). 

MỚI - NÓNG