Vụ New Century: Sẽ còn cán bộ bị kỷ luật

Vụ New Century: Sẽ còn cán bộ bị kỷ luật
TP - Sáng qua (16/5), một nguồn tin từ Thành ủy Hà Nội cho biết, lãnh đạo thành phố chưa đồng ý với mức kỷ luật 26 cán bộ mà các đơn vị đã kỷ luật, đề xuất kỷ luật do để xảy ra sai phạm nghiêm trọng tại vũ trường New Century.
Vụ New Century: Sẽ còn cán bộ bị kỷ luật ảnh 1
Các dân chơi ở vũ trường New Century bị khám xét tối 28/4/2007. Ảnh : Tú Anh

>> Toàn cảnh vụ vũ trường New Century

Theo đó, thành phố đang khẩn trương xem xét, quyết định mức kỷ luật cuối cùng đối với các cá nhân, tập thể vào cuối tháng 5 này.

Trước đó, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố đã nghe báo cáo giải trình và đề xuất hình thức kỷ luật cán bộ liên quan.

Về cơ bản, lãnh đạo thành phố đồng ý với nội dung giải trình của các đơn vị trên tinh thần xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có sai phạm tại vũ trường New Century.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố chưa hoàn toàn thống nhất với các mức kỷ luật cán bộ đã được đề xuất. Nhiều khả năng số cán bộ bị kỷ luật sẽ không dừng lại ở con số 26 người như hiện nay; ngoài ra, mức kỷ luật có thể cao hơn.

Được biết, các đơn vị đã đề xuất kỷ luật 26 cán bộ, trong đó: riêng Công an Hà Nội có 11 cá nhân, Sở Thương mại có 9 cá nhân, tập thể. Về hình thức: Có 13 cán bộ bị kỷ luật khiển trách, 1 người bị hạ ngạch công chức, 3 cán bộ bị hạ bậc lương... 

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".