Vụ xả súng vào 3 người: Xác định đối tượng gây án

Vụ xả súng vào 3 người: Xác định đối tượng gây án
Dùng súng bắn liên tiếp vào một thanh niên chạy xe phía trước, bắn tiếp vào một thanh niên đang đứng trước cửa nhà, hai sát thủ còn dùng lưỡi lê đâm vào bụng một người đi ngược chiều...
Vụ xả súng vào 3 người: Xác định đối tượng gây án ảnh 1
Nạn nhân Nguyễn Ngọc Hoàn

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12/8, trên đường Hàn Thuyên, TP Thanh Hóa có hai xe máy rú ga, rượt đuổi nhau. Tiếp theo đó là tiếng kêu cứu, la hét của hai thanh niên trên chiếc xe phía trước.

Đến trước số nhà 1/68 đường Hàn Thuyên, một thanh niên trên xe phía sau rút súng bắn liên tiếp vào một thanh niên ngồi ở xe phía trước và người bị bắn đổ sập xuống đường.

Mặc cho nạn nhân bị thương, nằm quằn quại dưới đường, hai sát thủ tiếp tục phóng xe đến nhà 479 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa và rút súng, bắn thẳng người anh Nguyễn Ngọc Hoàn đang đứng trước cửa nhà, khiến anh này bị thương nặng.

Một lúc sau quay lại, được biết anh Hoàn chưa chết và đang được đưa đi cấp cứu, bọn chúng phóng xe tìm, nhằm truy sát đến cùng.

Khi đến đường Hải Thượng Lãn Ông, trước cửa Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, chúng gặp anh Nguyễn Hữu Dũng và người cháu là Nguyễn Hữu Trọng (trú tại xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn) chạy xe ngược chiều làm bắn nước bẩn lên người.

Ngay lập tức, hai tên này quay xe lại, gí súng vào đầu anh Trọng hỏi: “Mày thích chết à?”. Mặc dù Dũng và Trọng van xin nhưng một tên vẫn rút lê đâm thẳng vào bụng anh Dũng, rồi cả hai lên xe biến mất trong đêm.

Sau khi sự việc xảy ra, PV Tiền Phong đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa. Lúc này, hai nạn nhân đang được các bác sĩ gây mê, điều trị.

Một bác sĩ cho biết, nạn nhân Nguyễn Ngọc Hoàn bị bắn vào phần bụng dưới và phải phẫu thuật, cắt nhiều đoạn ruột non; nạn nhân Nguyễn Ngọc Dũng bị đâm vào thận phải nên phải cắt thận và nhiều đoạn ruột, đồng thời các bác sĩ đã phải làm hậu môn nhân tạo cho nạn nhân.

Riêng nạn nhân đi xe máy bị bắn trên đường Hàn Thuyên, tên là Hiền (còn gọi là Hiền “độ”), trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa bị đứt động mạch chủ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã làm thủ tục chuyển Hiền ra Hà Nội để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo một nguồn tin cho biết, hai sát thủ này tên là Hòa (còn gọi là Hòa “chua”) và Vi (Vi “ngộ”), đều trú tại TP Thanh Hóa, đều đã có tiền án, tiền sự và quen biết với anh Nguyễn Ngọc Hoàn.

Từ lâu các đối tượng này đã “nổi tiếng” trên địa bàn Thanh Hóa vì những vụ đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, “bảo kê” dịch vụ nhà hàng, khách sạn, quán bar... Nhiều khả năng, vụ việc đêm 12/8 là sự “thanh toán” nhau trong một phi vụ làm ăn của hai nhóm “xã hội đen” (?). 

Trưa qua (14/8), trao đổi với PV Tiền Phong qua điện thoại, Thượng tá Lê Trọng Dinh - Trưởng phòng CSHS CA Thanh Hóa cho biết, hiện cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng dùng súng bắn 2 nạn nhân Hoàn và Hiền tên là Hòa. Cơ quan điều tra CA Thanh Hóa đang khẩn trương vào cuộc, truy bắt thủ phạm.

MỚI - NÓNG