Nữ sinh lớp 12 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng

Nhóm 4 người cầm mũ cối, mũ bảo hiểm lao vào đánh, đấm đá túi bụi nữ sinh. Ảnh: Cắt từ clip
Nhóm 4 người cầm mũ cối, mũ bảo hiểm lao vào đánh, đấm đá túi bụi nữ sinh. Ảnh: Cắt từ clip
Bốn cô gái bịt khẩu trang, tay cầm mũ cối và mũ bảo hiểm lao vào đánh hội đồng khiến nữ sinh đang học lớp 12 tại Hà Tĩnh nhập viện.

Ngày 29/5, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 4 phút, quay cảnh một nữ sinh bị 4 cô gái bịt khẩu trang, tay cầm mũ cối, mũ bảo hiểm, lao vào đấm đá túi bụi ở giữa đoạn đường vắng.

Sau khi đánh hội đồng, một cô gái mặc áo chống nắng màu đen, mặt bịt khẩu trang tiếp tục cầm mũ cối hăm dọa, đá vào đầu nữ sinh đang nằm giữa đường.

Thầy Đinh Sỹ Cổn, Hiệu trưởng trường THPT Can Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, vụ việc xảy ra ngày 29/5 tại xã Thường Nga. Nạn nhân là nữ sinh học lớp 12 của trường.

"Do trường đã tổng kết nên việc tiếp nhận thông tin rất khó. Đối với 4 người hành hung, nhà trường đang phối hợp với công an địa phương xác minh", thầy Cổn nói.

Nữ sinh lớp 12 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng ảnh 1

Cuối clip, cô gái mặc áo đen tiếp tục lao vào đá lên người nữ sinh lớp 12. Ảnh: Cắt từ clip.

Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc, cho hay nữ sinh bị đánh quê xã Nhân Lộc, đang phải nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Đơn vị đã cho người đi điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.