Xả đạn điên cuồng vào quán bar sau mâu thuẫn

Cửa kính quán bar bị vỡ sau khi bị vãi đạn
Cửa kính quán bar bị vỡ sau khi bị vãi đạn
Sau khi vãi đạn làm vỡ cửa kính quán bar, 1 thanh niên mang súng tự chế chạy vào quán, chĩa vào bàn của khách.

Sáng 4/1, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đang điều tra vụ nổ súng xảy ra tại 1 quán bar trên đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa.

Sự việc trên xảy ra khoảng 23 giờ khuya 3/1. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên 1 nhóm thanh niên, gồm: Lê Triệu Mẫn (24 tuổi, ở phường 2, TP Tuy Hòa), Trần Huy Vũ (22 tuổi, ở xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, Phú Yên) và Nguyễn Tấn Thịnh (32 tuổi, ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên) cùng 3 người bạn khác nữa đến 1 quán bar trên đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa.

Tại đây, trong lúc đi lên cầu thang của quán bar, Vũ va chạm với 1 khách tên Nguyễn Bảo Trung (31 tuổi ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) nên xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy Trung vào nhà vệ sinh, Vũ cùng bạn chạy theo nhưng khi thấy nhóm bạn của Trung phát hiện nên Vũ và bạn bỏ chạy. Tuy nhiên, nhóm Trung đã đuổi theo dùng dao đâm Vũ bị thương.

Không dừng lại ở đó, một thanh niên trong nhóm bạn của Trung lấy súng tự chế (loại bắn đạn bi), bắn từ ngoài vào làm vỡ cửa kính quán bar. Sau đó, thanh niên này cầm súng chạy vào bên trong chĩa vào bàn của nhóm bạn của Vũ đang ngồi. Tuy nhiên, thanh niên này không nổ súng mà bỏ ra ngoài rồi lên xe máy tẩu thoát.

Hậu quả vụ hỗn chiến làm 3 người bị thương.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.