Xả súng giải quyết mâu thuẫn, một người tử vong

Nguyễn Văn Phương, đối tượng nổ súng bắn chết người tại Bắc Giang đã bị bắt tại TP.HCM
Nguyễn Văn Phương, đối tượng nổ súng bắn chết người tại Bắc Giang đã bị bắt tại TP.HCM
Sau khi nổ 4 phát súng vào người ông Phạm Văn Tám (ngụ thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để giải quyết mâu thuẫn, Nguyễn Văn Phương (ngụ cùng thôn) đã “nam tiến” vào TP.HCM. Đến ngày 2/7, đối tượng này bị bắt sau hơn 10 ngày gây án.

Sáng 3/ 7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao Nguyễn Văn Phương (31 tuổi) cho công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Phương chính là đối tượng bị công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy nã toàn quốc vì liên quan đến một vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

Ngày 2/7, sau khi nhận được nguồn tin mật báo về hành tung của Nguyễn Văn Phương, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, bao vây một căn phòng trọ nằm trên địa bàn phường 13 (quận Tân Bình).

Tại đây, lực lượng chức năng đã tóm gọn tên Phương khi hắn đang tìm đường tẩu thoát. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng ngắn, hơn chục viên đạn, một con dao và nhiều giấy tờ tùy thân, biển số xe gắn máy được làm giả hết sức tinh vi.

Xả súng giải quyết mâu thuẫn, một người tử vong ảnh 1

Tang vật thu giữ tại phòng trọ của tên Phương.

Theo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.HCM, Nguyễn Văn Phương chính là hung thủ bắn chết ông Phạm Văn Tám (47 tuổi, ngụ thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Cụ thể, ngày 21/6, do xảy ra mâu thuẫn, Phương mang theo súng tìm ông Tám để “tính sổ”. Vừa gặp ông này, Phương liền móc súng bắn thẳng về phía ông Tám, bị trúng 4 phát đạn ông Tám gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Phương bỏ trốn khỏi hiện trường và “nam tiến” vào TP.HCM. Đến ngày 2/7, đối tượng này bị bắt. Qua khai nhận ban đầu, tên Phương thừa nhận, trước khi gây ra vụ nổ súng bắn chết người, đối tượng đã từng bị xử 12 năm tù về hành vi cố ý giết người.

Theo Trung Kiên

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG