Xả súng truy sát, bốn người thoát chết

Hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát
Hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát
TPO – Bất ngờ bị Giang và Thỏa chặn đường trên đê thuộc thôn Phúc Đức (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và xả súng truy sát, bốn thanh niên vội vứt xe máy bỏ chạy thoát thân...

> Bắt trùm buôn lậu vùng biên Dũng 'mặt sắt'
> Hồn ma báo oán ở trường bắn tử tù

Hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát
Hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát.
 

Khoảng 21h hôm qua (8/5), tại đường đê thuộc thôn Phúc Đức (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã xảy ra một vụ truy sát bằng súng giữa đêm. Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Danh Minh – Phó Công an xã Sài Sơn đã cử các công an viên xuống hiện trường kiểm tra.

Theo khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, vào thời điểm xảy ra nổ súng, bốn người gồm: Nguyễn Công Mạnh (SN 1995), Nguyễn Đình Mạnh (SN 1992, cùng trú tại thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn), Nguyễn Hữu Quyền (SN 1993), Nguyễn Hữu Tùng (SN 1987) cùng trú tại thôn Sài Khê, xã Sài Sơn đang đi trên hai xe máy.

Khi nhóm thanh niên này vừa đến đoạn đê thuộc thôn Phúc Đức thì bị hai đối tượng: Nguyễn Hữu Giang (SN 1996) và Cao Văn Thỏa (SN 1994) cùng trú tại thôn Thụy Khuê chặn lại rồi bất ngờ rút súng bắn chỉ thiên.

Hoảng sợ, bốn thanh niên vội bỏ lại hai xe máy chạy thoát thân nhưng bị Giang và Thỏa đuổi theo nổ súng tiếp tục truy sát, rất may không ai bị thương. Được biết Giang và Thỏa không có công việc ổn định, từng có tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Một trong hai chiếc xe của nhóm thanh niên bị bắn
Một trong hai chiếc xe bị vỡ yếm của nhóm thanh niên bị bắn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, thấy sự việc nghiêm trọng, công an xã đã cấp báo lên lãnh đạo công an huyện. Tối cùng ngày, cán bộ điều tra công an huyện Quốc Oai đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Cơ quan chức năng thu giữ được một vỏ đạn bằng ngón tay cái, kiểu đạn hoa cải cùng hai đôi dép của các nạn nhân tại hiện trường.

Theo Phó Công an xã, nguyên nhân ban đầu được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn trước đây giữa Nguyễn Hữu Quyền và Nguyễn Hữu Giang.

Cơ quan điều tra đã ba lần đến vận động gia đình của hai thanh niên Giang và Thỏa ra đầu thú song cả hai vẫn đang bỏ trốn. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.