Xác định danh tính thi thể bị trói chân trôi vào xưởng đóng tàu

Xác chết nam bị trói chân trôi dạt vào xưởng đóng tàu Thanh Hiểu (thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) chiều 27/7 đã xác định được danh tính và nguyên nhân là do nạn nhân nhảy cầu Rạch Miễu tự tử.

Chiều 28/7, thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Tiền Giang cho biết như vậy.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Tấn Minh (35 tuổi ngụ ấp 1, xã Trung An, TP.Mỹ Tho). Người nhà nạn nhân cho biết do buồn chuyện gia đình nên ngày 25/7, trước khi nhảy cầu tự tử, anh Minh có nhắn tin cho gia đình bảo lên cầu Rạch Miễu lấy xe về.

Thượng tá Thảnh cho biết thêm: sợi dây dù cột chân nạn nhân là do dân dò trên sông Tiền phát hiện xác anh Minh nổi nhưng không vớt hay báo cơ quan chức năng mà dùng dây dù buộc chân nạn nhân vào bao mốt xốp cho nổi trên mặt nước. Riêng ngón tay áp út bị mất hai đốt được xác định nạn nhân bị mất từ trước.

Trước đó, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 27/7, trong lúc làm việc ở mé sông, công nhân xưởng đóng tàu Thanh Hiểu phát hiện một xác chết nam bị trói chân cột vào bao mốt xốp, bàn tay trái của nạn nhân bị mất hai đốt ở ngón áp út nên báo cơ quan chức năng.

Theo Thanh Nga

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG