Xác định được nhóm người đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ

Nạn nhân bị đánh trong clip là em N. (16 tuổi, ở huyện Phú Hòa, Phú Yên)
Nạn nhân bị đánh trong clip là em N. (16 tuổi, ở huyện Phú Hòa, Phú Yên)
Chiều 4/10, đại diện Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đơn vị đã xác định được người tung clip “đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ” lên mạng xã hội là L.T.P. (17 tuổi, ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên).

Trước đó, chiều 1/10, L.T.P. cùng 3 bạn nữ (đều dưới 16 tuổi) đi xe máy đến nhà và gọi N. lên khu di tích thắng cảnh núi Nhạn (phường 1, TP Tuy Hòa) để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Tại đây, nhóm của P. đã dùng tay chân và mũ bảo hiểm đánh hội đồng, lột xé rách áo và chửi bới N. với những lời lẽ tục tĩu. Không những vậy, nhóm của P. còn dùng điện thoại quay lại cảnh đánh hội đồng N. rồi phát tán trên mạng.

Đến chiều 2/10, L.T.P đăng tải clip đánh hội đồng, lột áo N. lên Facebook khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Về phần N. sau khi điều trị các vết thương trên đầu, vai, ngực,… đã đến trình báo vụ việc với Công an phường 1, TP Tuy Hòa.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên trên là do mâu thuẫn sinh hoạt bình thường, không phải hành động côn đồ hung hãn. Tất cả các cô gái trong clip đều đã nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không phải là đối tượng hình sự.

Hiện cơ quan điều tra đang xác minh mức độ thương tích của nạn nhân để có hướng xử lý phù hợp.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.