Xác định hung thủ sát hại ba mẹ con trong đêm

Xác định hung thủ sát hại ba mẹ con trong đêm
Khoảng 5 giờ sáng 21-9, người dân phát hiện tại nhà Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, ở Miên Hạ, Hoa Sơn, Ứng Hoà) có ba người nằm chết trên giường, bên cạnh có một chai thuốc trừ sâu.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án thương tâm.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án thương tâm..

Các nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Ngát (SN 1983, vợ Mạnh) và hai con Mạnh là: Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2007) và Nguyễn Phú Minh (SN 2009).

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu làm rõ thủ phạm gây ra cái chết của ba mẹ con trong đêm chính là Nguyễn Văn Mạnh, là chồng và cha của các nạn nhân.

Theo đó, Mạnh là một bệnh nhân tâm thần, đang điều trị tại Bệnh viện 103. Lúc 19 giờ 30 phút ngày 20-9, chị Ngát lấy thuốc chữa bệnh thần kinh cho Mạnh uống. Đến 3 giờ sáng 21-9, Mạnh tỉnh dậy hoang tưởng vợ và các con bị nhóm bạn cũ đánh. Mạnh đã lấy giấy ướt vào phòng ngủ của vợ, dùng giấy ướt bịt mồm, mũi vợ cho đến chết. Sau đó, Mạnh tiếp tục dùng giấy ướt giết hai con.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ án thương tâm này.

Trường Phong tổng hợp
Theo Dân Trí, Bưu điện Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG