Xác định nghi can đánh chết trung úy công an

Vụ thanh niên 2 thôn Cầu Đôi xã Chư RCăm và Chư Đông xã Chư Gu, huyện Krông Pa (Gia Lai) hỗn chiến khiến 1 Trung úy công an hi sinh và 1 Trung úy bị trọng thương khi làm nhiệm vụ, sau 1 ngày điều tra CQĐT đã sớm xác định được những nghi can chính.

Thông tin từ lực lượng điều tra cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Phòng PC 45 Công an tỉnh Gia Lai đã cử những trinh sát tinh nhuệ nhất đến hiện trường ổn định tình hình, khoanh vùng đối tượng.

Đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra phá án, thăm hỏi gia đình chiến sĩ hi sinh và bị thương.

Ngày 22/10, 28 đối tượng tình nghi ở 2 thôn Cầu Đôi và Chư Đông đã được CQĐT triệu tập, lấy lời khai. Bước đầu xác định giữa thanh niên 2 thôn có mâu thuẫn từ trước.

Khoảng 20h ngày 21/10 thì có một tốp thanh niên thôn Chư Đông đến thôn Cầu Đôi gây rối. Một số thanh niên thôn Chư Đông đã dùng đá ném, dùng mã tấu đuổi đánh thanh niên thôn Cầu Đôi đang chơi ở 1 quán bi a. Khi thanh niên thôn Cầu Đôi bỏ chạy thì những đối tượng này đập phá xe máy.

Xác định nghi can đánh chết trung úy công an ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến 2 Trung úy Công an huyện Krông Pa thương vong.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, một số thanh niên thôn Cầu Đôi đã tổ chức phục kích, đón đánh nhóm thanh niên thôn Chư Đông kéo đến gây gổ, đập phá. Tuy nhiên, nhóm thanh niên thôn Chư Đông đã rút về.

Nhóm thanh niên Cầu Đôi lúc tập trung để phục kích, đánh thanh niên thôn Chư Đông, đã có sự chuẩn bị hung khí như: dao mã tấu, lưỡi cưa, tuýp sắt, gậy gỗ, đá…

Lúc này, Trung úy Nay Plong (SN 1985) và Trung úy Nguyễn Thành Trung (SN 1988) - công an huyện Krông Pa trên đường đi làm nhiệm vụ, qua QL25 đến đoạn này đã bị nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi chặn đánh, dùng đá ném.

Hậu quả Trung úy Nay Plong bị ném đá, bị đánh ngã xuống đường, vỡ sọ não chết tại chỗ. Riêng Trung úy Nguyễn Thành Trung bị nhóm thanh niên này ném đá, đánh vào người nhưng may mắn điều khiển xe máy chạy thoát, bị đa chấn thương, dập lách.

Xác định nghi can đánh chết trung úy công an ảnh 2

Hai đối tượng tình nghi chỉ nơi vứt bỏ hung khí gây rối cho cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trước khi chặn đánh 2 Trung úy Công an huyện Krông Pa, nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi đã chặn đánh một số thanh niên khác đi qua địa bàn bị trọng thương, trong đó có anh Ksor Men ở xã Chư Gu.

Bước đầu, CQĐT đã xác định được các đối tượng tình nghi tham gia gây rối, ném đá và đuổi đánh 2 Trung úy Công an, khiến 1 người hi sinh, 1 người bị trọng thương.

Hiện tại, CQĐT đang tạm giữ 25 đối tượng để lấy lời khai, làm rõ vai trò của từng đối tượng. Những hung khí như mã tấu, gậy gộc, đá… cũng đã được CQĐT thu giữ.

Trong nhóm thanh niên này, CQĐT đã xác định những nghi can chính vụ việc là Đỗ Công Tuấn Anh, Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Duy Thắng, Phạm Văn Sang….

Một cán bộ điều tra cho biết, với những gì xảy ra và thông tin chứng cứ ban đầu thu thập được, đủ căn cứ để khởi tố vụ án về tội giết người, gây rối và cố ý gây thương tích.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG