Xác định nghi can giết người cướp tiệm vàng tại Bắc Giang

Xác định nghi can giết người cướp tiệm vàng tại Bắc Giang
Ban chuyên án đặc biệt phụ trách điều tra vụ án giết người, cướp vàng tại Lục Nam, Bắc  Giang đã triệu tập một số đối tượng và xác định nghi cán số một của vụ án là Lê Văn Luyện (SN, 1993, HKTT: thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

> Chưa bắt được hung thủ thảm sát, cướp tiệm vàng
> Thảm án tại tiệm vàng khiến cả gia đình tử thương

Người dân vây quanh nhà nghi phạm Lê Văn Luyện. Ảnh: An ninh Thủ đô
Người dân vây quanh nhà nghi phạm Lê Văn Luyện. Ảnh: An ninh Thủ đô.

Trước đó, ngày 24-8, thông tin về một người đến một trạm y tế xã Thanh Lâm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để chữa vết thương đã được nhân viên trạm y tế báo công an. Sau đó cơ quan công an xác định đó chính là Lê Văn Luyện (trú tại thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và tiến hành khám nhà khẩn cấp nghi phạm này.

Theo báo Tuổi Trẻ, Luyện được một người bạn ở cùng xã tên Hồng đưa đến trạm y tế trong tình trạng có nhiều vết thương ở tay. Trước khi xảy ra vụ trọng án khoảng một tuần, Lê Văn Luyện mượn xe mô tô của chú rể là ông Trương Văn Nhị ở cùng thôn rồi mang đi cầm cố, sau đó không trở về nhà đến khi vụ án xảy ra.

Trong quá trình khám xét nhà Luyện, cơ quan công an phát hiện được một số lượng vàng và tang vật liên quan đến vụ cướp.

Tuy nhiên, nghi phạm đã trốn khỏi địa phương.

Được biết, Ban chỉ đạo chuyên án do Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục VI làm Trưởng ban; Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VI, Đại tá Phạm Văn Minh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang làm Phó trưởng ban; Giám đốc Công an các địa bàn phụ cận làm thành viên.

Sáng 24-8, tại phố Sàn (Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang), người dân đã phát hiện một vụ án mạng kinh hoàng. Cả gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích bị truy sát dã man, trong đó, 2 vợ chồng và 1 đứa con 18 tháng tuổi đã chết, một người con khác bị chặt đứt rời bàn tay cùng nhiều vết thương trên cơ thể.

Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích, huyện Lục Nam để khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, nạn nhân Đinh Thị Chín bị một nhát dao đâm vào vùng bụng cùng nhiều vết cứa ở vùng cổ; anh Trịnh Văn Ngọc (chồng chị Chín) bị chém gần 10 nhát dao vào gáy, vai và mặt; cháu Trịnh Phương Thảo bị một vết cứa ở cổ. Riêng cháu Bích thoát chết, song cũng bị chém đứt bàn tay phải và có nhiều vết thương nhẹ ở vùng mặt.

CQĐT cũng bước đầu xác định, đối tượng đã sử dụng hung khí sắc, nhọn để gây án. Sau đó, nhóm cướp phá 2 khoang tại quầy bán hàng lấy đi toàn bộ số vàng tại đây. Két sắt tại tầng 2 tiệm vàng cũng bị phá, công an đã niêm phong để phục vụ điều tra.

T.M tổng hợp

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG