Xác định nhân vật thứ 3 vụ thiếu tá CSGT bị bắn chết

Quán karaoke Hân Linh, nơi xảy ra mâu thuẫn giữa Vinh, Trí và thiếu tá Sơn
Quán karaoke Hân Linh, nơi xảy ra mâu thuẫn giữa Vinh, Trí và thiếu tá Sơn
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được nhân vật thứ ba trong vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre (Đồng Nai), và đã cho mời lên để làm việc, lấy lời khai.

> Khởi tố vụ án, bắt tạm giam nguyên đại úy Ngô Văn Vinh
> Nổ súng ở Suối Tre: Hai CSGT bị thương hồi phục tốt

Quán karaoke Hân Linh, nơi xảy ra mâu thuẫn giữa Vinh, Trí và thiếu tá Sơn
Quán karaoke Hân Linh, nơi xảy ra mâu thuẫn giữa Vinh, Trí và thiếu tá Sơn.

Sáng 1/10, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã cho mời Trương Thành Trí (tức Trúc "sáu què", 39 tuổi, ngụ ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lên trụ sở để lấy lời khai.

Hiện Trúc "sáu què" hành nghề sửa xe ô tô, và có một gara ô tô ở gần khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trương Thành Trí hiện là nhân vật được cho là người thứ 3, người nhậu chung với thiếu tá Trần Ngọc Sơn – trạm phó trạm CSGT Suối Tre hôm 22/9 tại quán karaoke Hân Linh (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Trong khi Trí và thiếu tá Sơn đang hát, nhậu tại đây, thì đại úy Ngô Văn Vinh cũng hát ở phòng kế bên, nhìn thấy nên mang ly bia sang để mời thiếu tá Sơn và Trí. Các bên cùng uống xong, nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn.

Vì bực tức, nên cuộc vui giữa đại úy Vinh và đồng đội tại đây chấm dứt sớm. Vinh bỏ về trạm CSGT Suối Tre nằm nghỉ được một lúc thì thiếu tá Sơn về. Tại đây, thiếu tá Sơn và đại úy Vinh lại gây gổ tiếp với nhau, rồi một ít phút sau mọi người trong trạm CSGT nghe thấy tiếng nổ súng kinh hoàng.

Ngay sau khi tước quân tịch, khởi tố và bắt tạm giam đại úy Ngô Văn Vinh, các điều tra viên của Công an vẫn tiếp tục làm việc với Vinh để làm rõ, xác minh nguyên nhân của vụ nổ súng nghiêm trọng này.

Theo Phương Trinh
VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.