Xâm hại bé gái, gã trai loã thể trèo tường 4m tẩu thoát

Bức tường rào, nơi Khương trèo qua để tẩu thoát.
Bức tường rào, nơi Khương trèo qua để tẩu thoát.
Cơ quan công an thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ vụ “hiếp dâm” tại căn nhà trên đường Nguyễn Giao, KP2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Nạn nhân là bé N.T.N.Y (SN 2003, ngụ Củ Chi). Hung thủ gây ra hành vi đồi bại là Nguyễn Đăng Khương (SN 1995, quê tỉnh Bình Thuận).

Theo điều tra ban đầu, Khương làm nhân viên phục vụ của nhà hàng bò tơ Xuân Đào, sát nhà ông Nguyễn Văn Tư (SN 1976, cha nạn nhân). Khoảng 21h30 ngày 5/12, lợi dụng trời tối, Khương lẻn qua căn hộ kế bên giở trò đồi bại với bé Y.

Bị hai chị em truy hô, Khương vọt ra cửa sau, cố sức vượt leo bức tường cao hơn 4m để trốn về chỗ làm. Hai, ba lần bị té ngã và gây ra tiếng động nên bà Thủy (bác dâu của bé Y.) ở gần đó phát hiện.

Xâm hại bé gái, gã trai loã thể trèo tường 4m tẩu thoát ảnh 1 Người cha nạn nhân thuật lại sự việc.
Theo lời ông Nguyễn Văn Tư, thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có hai cô con gái đang ngủ ở nhà. Bản thân ông vừa ra xưởng mộc kế bên chừng 15 phút.

Ông Tư kể lại: “Người nhà phát hiện ra chiếc quần, ví tiền và điện thoại mà hung thủ bỏ lại khi tháo chạy. Khương trèo qua tường rào khi trên người không mặc quần. Chúng tôi tìm gặp gã đồi bại nhưng bị bảo vệ nhà hàng ngăn cản. Nửa tiếng sau, công an thị trấn có mặt áp giải Khương về trụ sở”. 

Anh Mã Thanh Bình (36 tuổi), quản lý nhà hàng Xuân Đào xác nhận Khương té xuống đất trong tình trạng lõa thể. “Tối ngày 5/12, nhà hàng nghỉ sớm. Khương đã chếnh choáng hơi men vì trước đó có ăn uống cùng nhiều nhân viên khác”.

Thấy ở dãy tường rào phía nhà vệ sinh có tiếng ồn, anh Bình đến gần thì phát hiện Khương đang cố leo qua rồi té từ trên cao xuống. Bảo vệ nhà hàng đã khóa cổng chờ chính quyền can thiệp trước sự truy đuổi của người nhà bị hại.

Xâm hại bé gái, gã trai loã thể trèo tường 4m tẩu thoát ảnh 2 Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.
Gia đình ông Tư thuộc diện khó khăn tại địa phương. Vợ ông vì không chịu được cảnh nghèo túng đã đi theo người đàn ông khác từ nhiều năm trước. Ông Tư ở vậy nuôi con. Khương làm việc tại nhà hàng Xuân Đào đã hơn một năm nhưng ông Tư chưa hề biết mặt.

Một điều tra viên có mặt tại hiện trường (xin không nêu tên) cho chúng biết: “Mặc dù chưa xâm hại được bé Y. nhưng hành vi của Khương đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan chức năng sẽ sớm đưa bé gái đi giám định pháp y”.

Tại công an thị trấn Củ Chi, đại úy Nguyễn Minh Đức xác nhận: “Đối tượng Khương hiện đang bị tạm giam. Sau khi hoàn tất hồ sơ sẽ bàn giao toàn bộ tang vật chứng cùng đối tượng lên công an huyện để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền”.

Theo Nam Thuận
Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.