Xe CSGT gây tai nạn ở Bình Định: Nạn nhân đã tử vong

Xe CSGT gây tai nạn ở Bình Định: Nạn nhân đã tử vong
Vào khoảng 17h30, ngày 29/6, tại đoạn QL 19, thuộc địa phận thôn Nam Tượng, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô biển của Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định với xe mô tô không biển số.

Chiếc xe mô tô do Võ Quốc Phong, trú tại thôn Đông Long, xã Nhơn Tân (An Nhơn – Bình Định), sau xe chở Đào Văn Cang, trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (Bình Định).

Vụ tai nạn làm cho Phong và Cang bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do bị thương quá nặng, Phong đã chết tại bệnh viện.

Sau khi vụ TNGT xảy ra, gần 1.000 người dân ở xã Nhơn Lộc, Nhơn Tân (huyện An Nhơn) và Bình Nghi (huyện Tây Sơn) đã lấy đá tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, gây ách tắc giao thông trên QL 19 nhiều giờ liền.

Thậm chí, một số người quá khích còn đập phá, đốt 2 xe của lực lượng cảnh sát. Hậu quả là khoảng 10 cảnh sát bị thương, 2 xe ô tô của cảnh sát bị hư hỏng. Cho đến gần 24 giờ khuya, trật tự tại đây mới được vãn hồi.

Hôm qua, 30/6, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã có cuộc gặp gỡ với phóng viên một số cơ quan báo chí để thông tin về vụ TNGT này. Tại buổi làm việc, lãnh đạo CA Bình Định cho biết, đây là một vụ việc chưa từng xảy ra tại Bình Định, đồng thời diễn ra quá bất ngờ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước mắt, CA tỉnh sẽ tập trung lo mai táng cho nạn nhân Võ Quốc Phong, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT, với tinh thần: xử lý đúng người, đúng việc, theo quy định của pháp luật.

CA tỉnh cũng sẽ điều tra và xử lý nghiêm minh đối với những phần tử quá khích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản... 

MỚI - NÓNG