Xe cứu hỏa húc chết người

Xe cứu hỏa húc chết người
Vụ tai nạn xảy ra sáng 20/2 tại khu vực vòng xoay Trần Phú - An Dương Vương, phường 8, quận 5, TPHCM. Nạn nhân là ông Hà Hạnh Long (61 tuổi, ngụ quận 6).

Xe cứu hỏa húc chết người

> Phạt 'nguội' vi phạm giao thông

> 'Xế hộp' đấu đầu xe tải, bốn người thoát chết 

Vụ tai nạn xảy ra sáng 20/2 tại khu vực vòng xoay Trần Phú - An Dương Vương, phường 8, quận 5, TPHCM. Nạn nhân là ông Hà Hạnh Long (61 tuổi, ngụ quận 6).

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và xe máy khiến một người tử vong
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và xe máy khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30’, xe cứu hỏa của Phòng CS PCCC quận 1 (Sở Cảnh sát PCCC TPHCM) do tài xế Kiều Văn Út (45 tuổi, cán bộ kỹ thuật của Xí nghiệp X30, Bộ Công an) điều khiển lưu thông trên đường Trần Phú hướng từ quận 5 về quận 1. Khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe máy do ông Long cầm lái.

Sự cố giao thông khiến chiếc xe máy và ông Long bị cuốn vào gầm. Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Xác định ban đầu, do ông Long chuyển hướng đột ngột sát đầu xe cứu hỏa nên tài xế xe không xử lý kịp, gây tai nạn.

Sau vụ tai nạn, CSGT và các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung quanh khu vực xảy ra vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc, các phương tiện lưu thông khá khó khăn khi qua đây.

Xe cứu hỏa húc chết người ảnh 2
.Ảnh: Thảo Trần
 

Theo Đại tá Ngô Thanh Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 1, chiếc xe cứu hỏa này được mang đi bảo trì, sửa chữa tại Xí nghiệp X30 – Bộ Công an từ trước Tết. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe vẫn chưa được bàn giao lại cho Phòng CS PCCC quận 1.

Gần 10h sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Trung Kiên
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG