Xe cứu thương húc đuôi xe tải, bốn người tử nạn

Xe cứu thương húc đuôi xe tải, bốn người tử nạn
TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra lúc khoảng 3 giờ sáng 12- 4 trên tuyến quốc lộ 1A giữa xe cứu thương và xe tải mang đã làm 4 người trên xe cứu thương chết tại chỗ. Hai người khác trên xe cứu thương cũng bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông xay ra sáng 12- 4 tại thị trấn Tĩnh Gia (Thanh Hóa) làm 4 người chết, 2 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn giao thông xay ra sáng 12- 4 tại thị trấn Tĩnh Gia (Thanh Hóa) làm 4 người chết, 2 người bị thương. Ảnh: Hoàng Lam
 

thông tin ban đầu, xe cứu thương mang BKS 29Z - 8933 đã va chạm với xe tải mang BKS 57T - 6948 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tiểu khu 6, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Các nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường vụ tai nạn này gồm: anh Nguyễn Văn Nam (SN 1970), Trần Đăng Kiêu (SN 1971), Trần Hữu Cần (SN 1969) đều trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) và anh Phùng Văn Hùng (trú tại tỉnh Tuyên Quang) - là tài xế chiếc xe cứu thương nêu trên.

Được biết, chiếc xe cứu thương khi gặp nạn đang chở theo một người chết quê ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), vừa được chuyển về từ nước ngoài. Vào thời điểm nêu trên, chiếc xe cứu thương đang lưu thông theo hướng từ sân bay Nội Bài về Nghệ An, khi đi đến đoạn đường trên, do tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ, nên va chạm mạnh vào phía sau đuôi chiếc xe tải, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng này.

Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nêu trên. Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở Thanh Hóa trong hai tháng qua.

Theo Viết
MỚI - NÓNG