Xe khách chở 57 nghìn viên thuốc tân dược không rõ nguồn gốc

Số thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị thu giữ để tiêu hủy
Số thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị thu giữ để tiêu hủy
Trong quá trình kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe đang chở hơn 57 nghìn viên thuốc nén, hình con nhộng, hoạt chất của thuốc bên trong có mùi tanh nồng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Mới đây, Đội quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra chiếc xe khách mang BKS của Lào: U2 – 6488, do tài xế Nhữ Trung Tuyền (SN 1981), trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương điều khiển.

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên chiếc xe vận chuyển 57 nghìn viên thuốc tân dược. Đặc điểm của số thuốc tân dược này là viên nén hình con nhộng màu xanh, hoạt chất của thuốc bên trong có mùi tanh nồng, không có ký hiệu tên thuốc và nơi sản xuất.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số thuốc tân dược không rõ nguồn gốc này, đồng thời báo cáo lên cấp trên tiến hành tiêu hủy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành làm rõ.

Theo Duy Tuyên

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).