Xe khách nhốt cảnh sát giao thông

Xe khách nhốt cảnh sát giao thông
Bị phát hiện vi phạm, tài xế xe khách Bắc - Nam không chịu dừng xe mà còn nhốt luôn thiếu úy cảnh sát giao thông lên xe rồi chạy trốn.

Xe khách nhốt cảnh sát giao thông

Bị phát hiện vi phạm, tài xế xe khách Bắc - Nam không chịu dừng xe mà còn nhốt luôn thiếu úy cảnh sát giao thông lên xe rồi chạy trốn.

Chiều 15-2, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tạm giữ xe khách biển Thanh Hóa chạy tuyến Thanh Hóa - TP HCM để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, vi phạm luật giao thông đường bộ.

Trước đó trưa 13-2, xe khách do tài xế Thiệu Xuân Thuỷ (58 tuổi, trú tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển chạy trên quốc lộ 1A, khi đến thị xã Hồng Lĩnh thì bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Khi thấy thiếu úy Lê Viết Tính lên ôtô để yêu cầu, tài xế Thủy lập tức cho đóng cửa xe, nhốt vị cảnh sát rồi tháo chạy vào Nam. Chạy được 15 km, xe khách bị một tổ công tác khác ngăn chặn và bắt giữ, vị thiếu úy cũng được giải thoát.

Sau sự việc, công an thị xã Hồng Lĩnh đã lập biên bản, yêu cầu giữ xe và tài xế để điều tra, nhưng vì thời điểm đó trên xe chở hơn 50 hành khách đang vào Nam và không thể bố trí sang ôtô khác.

Chiều 15-2, sau khi hoàn thành việc chở khách vào Nam, tài xế và chiếc xe tìm đến cảnh sát trình diện và bị tạm giữ.

Theo N.Khoa
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.