Quảng Nam:

Xe tải 'độ' thùng 2 đáy tinh vi để chở gỗ lậu

TPO - Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện một vụ vận chuyển gỗ lậu bằng xe tải rất tinh vi. Các đối tượng đã “độ” lại thùng xe tải thành 2 ngăn 2 đáy để chứa gỗ lậu hòng qua mắt cơ quan chức năng.   

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: đơn vị đang tiến hành tạm giữ phương tiện cùng tang vật và tiến hành lấy lời khai các đối tượng vận chuyển gỗ lậu với hình thức rất tinh vi, lần đầu tiên phát hiện.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 20/7, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Phước Mỹ (Phước Sơn, Quảng Nam), PC46 phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động số 2 (Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam) đã dừng phương tiện và kiểm tra đối với ô tô tải mang BKS 76C - 02930 do Phạm Ngọc Tuấn (1970, trú tại thôn Quảng Quế, xã Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển. 

Qua khám xét, lực lượng công an và kiểm lâm Quảng Nam phát hiện xe tải này đang vận chuyển 22 phách gỗ xoan đào đã xẻ hộp, với khối lượng khoảng hơn 3,2 m3. Điều đặc biệt, thùng chiếc xe này đã được thay đổi thiết kế thành 2 ngăn 2 đáy để chứa gỗ lậu hòng qua mắt cơ quan chức năng. 

Xe tải 'độ' thùng 2 đáy tinh vi để chở gỗ lậu ảnh 1
Xe tải 'độ' thùng 2 đáy tinh vi để chở gỗ lậu ảnh 2
Xe tải 'độ' thùng 2 đáy tinh vi để chở gỗ lậu ảnh 3

Cơ quan công an tiến hành kiểm kê số gỗ trên xe. 

Phương tiện trên do ông Phạm Tiến Việt ( 1978, trú tại số 7 Ngô Quyền, TP Quảng Ngãi) đứng tên nhưng đã bán lại cho ông Tuấn, chưa tiến hành sang tên đổi chủ phương tiện. 

  

Bước đầu, ông Tuấn khai nhận số gỗ trên được mua của một số người dân xã Phước Xuân (Phước Sơn) với giá 18 triệu đồng để vận chuyển về TP Đà Nẵng kiếm lời. Theo phòng PC46, tuy số lượng gỗ không lớn, nhưng hình thức “độ” lại thùng xe thành 2 ngăn 2 đáy để vận chuyển rất tinh vi, lần đầu tiên phát hiện. Khi dừng phương tiện, nếu không kiểm tra kỹ rất dễ bị các đối tượng qua mặt. 

Được biết, ông Tuấn đã từng bị lập biên bản xử lý hành chính vào tháng 5/2014. Tháng 6/214 bị hạt kiểm lâm huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã ra quyết định xử phạt 7, 5 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện và tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG