Xem xét kỷ luật CSGT vì không chào người vi phạm

Xem xét kỷ luật CSGT vì không chào người vi phạm
Lãnh đạo đội CSGT Hàng Xanh xác nhận, Thượng sĩ Văn Thành Luân (CSGT đội Hàng Xanh, thuộc phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TPHCM) bị đề xuất hạ bậc thi đua năm 2011 do sai phạm quy trình công tác: Không chào người vi phạm.

> Bắt giam nguyên trung úy CSCĐ tấn công CSGT

Xem xét kỷ luật CSGT vì không chào người vi phạm ảnh 1 
Cảnh xô xát giữa trung úy cảnh sát cơ động Trần Đại Phúc (trái) và thượng sĩ CSGT Văn Thành Luân trong video clip (Ảnh cắt từ clip). Trước đó trung úy Phúc đã bị khởi tố, bắt tạm giam (ảnh nhỏ)

Sau khi tiếp nhận bản tường trình của Thượng sĩ Luân, lãnh đạo đội CSGT Hàng Xanh đã họp kiểm điểm và đi đến thống nhất trên. Hiện lãnh đạo đội vẫn chưa nhận quyết định chính thức từ Ban giám đốc Công an TPHCM về đề xuất này.

Nguyên trung úy Trần Đại Phúc (đã bị tạm giam ngày 4-8 để điều tra làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ”) và nhân chứng cho biết bị CSGT Luân đánh trước nên Phúc mới phản ứng lại. Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo điều tra làm rõ, ai sai phạm tới đâu xử lý tới đó. Nếu có đủ chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm, cơ quan điều tra có thể khởi tố những người có liên quan.

Cho đến nay, đúng 1 tuần sau ngày xảy ra vụ việc, thượng sĩ CSGT Văn Thành Luân vẫn chưa được bố trí công việc trở lại và vẫn túc trực tại đội để phục vụ công tác điều tra.

Theo Đ.Lê
Người lao động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG