Xem xét kỷ luật quân nhân 'cố thủ' trước tổ kiểm tra nồng độ cồn

Quân nhân "cố thủ" trong xe không chấp hành đo nồng độ cồn. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên.
Quân nhân "cố thủ" trong xe không chấp hành đo nồng độ cồn. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên.
Đơn vị Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng cho biết đã triệu tập quân nhân không chấp hành đo nồng độ cồn để làm rõ vi phạm.

Ngày 23/7, Bộ tư lệnh Binh Đoàn 15, Bộ Quốc phòng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Binh đoàn vừa triệu tập thượng úy Nguyễn Văn Hoà công tác tại đơn vị để làm rõ hành vi phạm pháp trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Hành vi vi phạm được xác định là điều khiển phương tiện ô tô khi đã sử dụng rượu bia; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ (Quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP).

Theo một lãnh đạo của Binh đoàn 15, quan điểm của đơn vị là sẽ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đây cũng là bài học để toàn quân nêu gương và chấp hành đúng pháp luật.

Trước đó, tối 15/7, tổ Kiểm tra nồng độ cồn, Công an TP Pleiku phát hiện xe ô tô BKS 81A - 131.15 chạy đến phía trước tổ tuần tra thì tấp vào lề đường có dấu hiệu bất thường. Phát hiện chiếc xe trên, CSGT tiến hành các biện pháp yêu cầu người điều khiển phương tiện đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không hợp tác và không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn. Cơ quan công an đã xử lý giữ GPLX của tài xế Nguyễn Văn Hoà 5 tháng và phạt hành chính 17 triệu đồng.

Theo Theo Báo Giao thông
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.