Xét xử 4 chiến sỹ cảnh vệ đánh chết người

Xét xử 4 chiến sỹ cảnh vệ đánh chết người
TP - Hôm qua, TAND TP Hà Nội xét xử vụ 4 chiến sỹ thuộc Trung đoàn E600 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) về tội giết người.

Đó là các bị cáo Nguyễn Trần Tiến, Nguyễn Trung Đà, Lê Đình Thuận và Hoàng Ngọc Bình.

Vụ án xảy ra đêm 8/11/2005, tại ngã ba Vạn Bảo - Vạn Phúc (Ba Đình). Nguyễn Trung Đà, Nguyễn Trần Tiến và 2 chiến sỹ cảnh vệ khác đã xô xát với Chu Văn Dũng (SN 1982, trú tại ngõ 32 Vạn Bảo). Dũng về nhà lấy hai con dao ra đuổi đánh, khiến 4 chiến sỹ CA cảnh vệ phải chạy về trụ sở đơn vị.

Sau đó, Nguyễn Trần Tiến đã gọi một số chiến sỹ thuộc Trung đoàn E600 quay lại tìm đánh Dũng. Trận “đòn hội đồng” của một số chiến sỹ E600 đã làm Chu Văn Dũng tử vong vào sáng hôm sau, khi anh này được đưa đi cấp cứu tại BV Việt - Đức.

Cơ quan điều tra xác định 4 người trực tiếp đánh, gây nên cái chết của Chu Văn Dũng là Nguyễn Trần Tiến, Nguyễn Trung Đà, Lê Đình Thuận và Hoàng Ngọc Bình. Dự kiến ngày 11/7 HĐXX sẽ tuyên án. 

MỚI - NÓNG