Xét xử băng cướp tiền của nhân viên đại lý xổ số

Các bị cáo tại tòa án
Các bị cáo tại tòa án
TPO - Ngày 21/8, TAND TPHCM xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt tù các bị cáo trong vụ cướp hơn 220 triệu đồng của nhân viên thu tiền đại lý vé xổ số. Kẻ cầm đầu bị tuyên đến 14 năm tù.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Minh Phụng (SN 1969) lĩnh 14 năm tù; Trần Văn Hiệp 13 năm tù, Phạm Công Đạt 12 năm 6 tháng tù; Trần Kim Hùng, Trần Viết Hùng, Nguyễn Văn Sang 12 năm tù; Trần Văn Hải, Thôi Việt Hưng 10 năm tù; Võ Hữu Quyền 9 năm tù; Bùi Thị Bích Chi 7, Hiệu Ngọc Huyền 7 năm tù; Trần Văn Long 1 năm tù.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Minh Phụng có quen biết với anh Hồ Văn Thành là chủ đại lý vé số 39 (Q.12, TPHCM), trong thời gian này Phụng được biết vào 14 giờ hàng ngày anh Nguyễn Thành Phúc và Trần Nhật Khang (nhân viên đại lý vé số Mỹ Hạnh, huyện Hóc Môn) sử dụng xe gắn máy đi thu tiền của các đại lí vé số, mỗi ngày thu hàng trăm triệu đồng nên Phụng đã nổi lòng tham.

Ngày 2/5/2012, Phụng rủ Trần Viết Hùng, Trần Văn Long, Võ Hữu Quyền tổ chức cướp túi tiền của anh Phúc và anh Khang. Nói là làm, ngay ngày hôm sau Quyền đã gọi cho Hiệp. Biết chuyện, Hiệp gọi thêm Hải, Hưng, Thảo và Kim Hùng đến quán cà phê để lên kế hoạch cướp tiền. Trong ngày, cả bọn tổ chức đi theo anh Phúc và anh Khang nhưng do anh Phúc chạy xe nhanh nên đã thống nhất gây án vào ngày hôm sau.

Ngày 4/5, cả nhóm chuẩn bị phương tiện và kế hoạch để cướp tiền. 14 giờ 30 phút, khi anh Phúc và anh Khang đang chạy trên đường Hà Huy Giáp hướng về ngã tư Ga thì bị nhóm cướp áp sát, đạp ngã xe và dùng roi điện, tuýp sắt khống chế cướp giỏ xách đựng tiền. Tổng số tiền mà các bị cáo đã cướp là hơn 220 triệu đồng.

MỚI - NÓNG