Xét xử đối tượng đầu tiên vụ lợi dụng yêu nước để trộm cắp

Một đối tượng đang đập phá tài sản trong vụ gây rồi tại Bình Dương.
Một đối tượng đang đập phá tài sản trong vụ gây rồi tại Bình Dương.
Cơ quan công huyện Tân Uyên (Bình Dương) đã hoàn tất hồ sơ và chuyển lên VKSND đề nghị truy tố các đối tượng gây rối, trộm cắp xảy ra tại Bình Dương hôm 15/5 vừa qua. 

Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử lưu động vào ngày 25/5 tới đây. Bị can trong vụ án này là Châu Minh Tường. 

Theo hồ sơ vụ việc thì vào khoảng 22h ngày 15/5 Tường thấy nhiều người kéo nhau đi tuần hành phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam, nên đã rủ C. cùng đi. 

Sau đó, lợi dụng lúc đám đông đang đập phá tại công ty TNHH Cao Viễn (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) Tường đã chạy vào trong và lấy trộm một màn hình máy tính cùng chuột và bàn phím, một bộ thu phát wifi, một máy scan.

Tuy nhiên khi ra khỏi công ty khoảng 1km thì Tường và C. bị bắt giữ. Số tài sản sau đó được cơ quan thẩm định đinh giá hơn 5 triệu đồng. Tường bị truy tố về tội “trộm cắp tài sản”. C chưa đủ tuổi nên được miễn truy cứu.

Trước đó cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố 117 vụ án hình sự với 259 bị can liên quan đến vụ gây rối tại Bình Dương thời gian qua.

Những bị cáo này sẽ bị khởi tố trong số bảy tội danh bị truy tố là: “Gây rối trật tự công cộng”, “hủy hoại tài sản”, “chống người thi hành công vụ”, “trộm cắp tài sản”, “công nhiên chiếm đoạt tài sản”, “cướp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do phạm pháp mà có”.

Theo Nguyễn Cường
Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG