Xét xử đường dây đánh bạc 'khủng' qua mạng 188bet

TPO - Phiên tòa dự kiến kéo dài 6 ngày (từ 24 -28/8) do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa. 66 bị cáo hầu tòa với số tiền liên quan 400 tỉ đồng.

Ngày 24/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử 66 bị cáo tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc và kinh doanh trái phép trên trang mạng 188bet.com. Đây là vụ án do Vương Chấn Thanh (SN 1976, ngụ quận 11, TP.HCM), nguyên giám đốc Công ty TNHH viễn thông quốc tế Viễn Tin, cầm đầu với số tiền đánh bạc trong vụ án hơn 400 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, trang mạng 188bet.com có máy chủ đặt tại Philippines, là trang tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức trong các lĩnh vực bóng đá, bóng rổ, đánh bạc online, chơi bài trực tuyến,…có giao diện tiếng Việt. 

Để tổ chức và lôi kéo người Việt Nam tham gia đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhóm của Thanh để làm đại diện quảng bá, mở tài khoản đại diện để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Khi tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản cá nhân trên trang mạng 188bet.com và phải nộp tiền trước vào tài khoản.

Có 4 bị cáo Vương Chấn Thanh, Đàm Kim Khuyến (SN 1979, quê Bến Tre), Vương Thúy Hằng (SN 1978, ngụ TPHCM), Nguyễn Thanh Triều (SN 1979, quê Trà Vinh) bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; 3 bị cáo Do Tứ Tường (SN 1978), Lai Siêu Na (SN 1973, cùng ngụ TPHCM), Nguyễn Thị Biên (SN 1979, Quảng Ninh) bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Xét xử đường dây đánh bạc 'khủng' qua mạng 188bet ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh T.Châu

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2011 đến 10/2013, bị cáo Vương Chấn Thanh đã cấu kết với đối tượng người nước ngoài mở tài khoản tại các ngân hàng trong nước. Thanh lôi kéo vợ, em gái và một số nhân viên trong công ty của mình để mở 55 tài khoản làm đại diện cho trang mạng 188bet.com để các đối tượng đánh bạc giao dịch chuyển tiền. Tổng số tiền Thanh và đồng bọn nhận chuyển gần 200 tỷ đồng, hưởng lợi gần 240 triệu đồng.

  

Từ tháng 6/2012 đến tháng 9/2013, bị cáo Nguyễn Thị Biên đã nhận hơn 242 tỷ đồng từ Do Tứ Trường, Lai Siêu Na và đổi ra gần 70 triệu Nhân dân tệ để chuyển sang Trung Quốc.

Các bị cáo còn lại tham gia đánh bạc, mở tài khoản tại các ngân hàng ở trong nước để giao dịch chuyển tiền, rút tiền cá cược, đánh bạc với đại diện trang 188bet.com với tổng số tiền lớn. Trong đó, các bị cáo tham gia đánh bạc từ 2 triệu đồng đến 3 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 24/8 -28/8 do Thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.