Xét xử đường dây ma túy lớn

Xét xử đường dây ma túy lớn
TP - Sau một tuần xét xử, ngày 26-9, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Biển (SN 1970) và Bùi Thị Nga (SN 1968, đều trú tại tỉnh Bắc Ninh), mức án tử hình; Phạm Văn Nhơn (SN 1953, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Võ Minh Tá (SN 1958, tỉnh Tây Ninh), án chung thân về hành vi mua bán, vận chuyển ma túy. Sáu bị cáo khác trong đường dây nhận tổng cộng 122 năm tù giam.

Hai án tử hình, bốn chung thân

Theo cáo trạng, đường dây ma túy Sơn La- Hòa Bình- Bắc Ninh- Lạng Sơn do Biển cầm đầu, diễn ra từ năm 2005 đến 2007 với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Tháng 7-2010, tại TAND tỉnh Lạng Sơn, Biển, Nga cùng đồng bọn bị đưa ra xét xử, 2 đối tượng cầm đầu này bị kết án tử hình do mua bán 48 bánh heroin. Mặc dù các bị cáo khai báo nhỏ giọt, có hành vi hối lộ hàng trăm triệu đồng chạy án cho đồng bọn, song cuối năm 2010, cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tiếp 4 đối tượng khác trong đường dây, làm rõ thêm hành vi vận chuyển 2 bánh ma túy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.