Xét xử hai đối tượng chống phá Nhà nước

Phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo. Ảnh chụp qua màn hình.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo. Ảnh chụp qua màn hình.
TPO - Hôm nay (7/9), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với hai bị cáo Ngô Thị Minh Ước, sinh năm 1959, tại tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Thị Bé Hai, sinh năm 1958, tại tỉnh An Giang.

Trước đó, vào ngày  30/6, TAND TP.HCM xét xử và tuyên án sơ thẩm, qua đó bị cáo Ước bị tuyên 4 năm tù và bị cáo Hai bị tuyên 2 năm tù - cùng tội danh “Tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Cùng bị tuyên án sơ thẩm còn có Nguyễn Thị Trí, sinh năm 1958, tại tỉnh Bình Dương, án 3 năm tù. Tuy nhiên Trí chấp nhận hình phạt mà không kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 7/7/2014, Công an phường Bến Thành, Quận 1 bắt quả tang Ước, Trí và Hai đang thực hiện hành vi cầm cờ lớn và khẩu hiệu trên tay, cờ nhỏ dán lên áo mỗi người, vừa đi bộ vừa hô khẩu hiệu có nội dung chống phá Nhà nước.

Khám xét nơi ở 3 các đối tượng trên, quan công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước.

Ngô Thị Minh Ước thừa nhận bàn bạc với Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai gặp nhau tại nhà Ước làm 5 lá cờ lớn, 50 lá cờ nhỏ và nhiều khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai khai nhận, xuất phát từ việc khiếu kiện đất đai tại các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Đồng Tháp, khi không được giải quyết theo đòi hỏi chủ quan của mình, nên Ước, Trí và Hai đã liên tục tụ tập gây rối với ý thức chống đối chính trị, xuyên tạc, kích động gây nghi ngờ, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng các nội dung kháng cáo đã được cấp sơ thẩm xem xét, từ đó bác kháng cáo của cả 2 bị cáo. 

MỚI - NÓNG