Xét xử lại kỳ án vườn mít

Xét xử lại kỳ án vườn mít
TP - Ngày 18-5, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lại kỳ án vườn mít. Vụ án xảy ra cách đây 7 năm. Bị cáo Lê Bá Mai (SN 1982, tạm trú tại xã An Khương, huyện Bình Long, Bình Phước) bị cáo buộc đã giao cấu với U. (SN 1993) rồi giết chết U. tại khu vực vườn mít xã An Khương.

Năm 2005, qua 2 phiên xét xử ở TAND tỉnh và TAND Tối cao tại TPHCM, Lê Bá Mai đều bị tuyên án tử hình. Cuối năm 2006, Viện KSND Tối cao ra kháng nghị giám đốc thẩm. Tháng 5-2007, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao ra quyết định hủy hai bản án sơ và phúc thẩm. Ngày 30-11-2010, Viện KSND tỉnh Bình Phước có văn bản cho rằng kết quả điều tra bổ sung không làm thay đổi vụ án. Vì vậy, phía Viện vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với Lê Bá Mai về các tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Trong phiên tòa hôm qua, bị cáo Mai được Chủ tọa cho phép ngồi trả lời thẩm vấn. Trả lời tòa, Mai cho rằng, những lời khai nhận tội trong quá trình điều tra là do bị điều tra viên đánh đập, ép cung. Phiên tòa tiếp tục hôm nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG