Xét xử luật sư Trần Vũ Hải về tội Trốn thuế

Luật sư Trần Vũ Hải tại văn phòng ở Hà Nội, hồi tháng 7
Luật sư Trần Vũ Hải tại văn phòng ở Hà Nội, hồi tháng 7
Sáng nay (13/11), TAND TP Nha Trang xét xử vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải cùng hai người với cáo buộc trốn thuế trong giao dịch bất động sản.

Ông Trần Vũ Hải (57 tuổi, Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải), bà Ngô Tuyết Phương (56 tuổi, vợ ông Hải, Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi) và Ngô Văn Lắm (37 tuổi, đều ở Nha Trang) bị xét xử về tội Trốn thuế, theo Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999.

17 luật sư bào chữa cho vợ chồng ông Hải, 2 luật sư bảo vệ riêng cho ông Hải, 5 luật sư bảo vệ riêng bà Phương, theo quyết định do thẩm phán, chủ tọa phiên tòa bà Lê Thị Hạng ký hôm 28/10. 12 nhân chứng ở Nha Trang được triệu tập.

Một ngày trước phiên xử, máy quét an ninh, máy chiếu được đưa đến tòa. Nhiều cảnh sát cũng xuất hiện để kiểm tra an ninh.

Xét xử luật sư Trần Vũ Hải về tội Trốn thuế ảnh 1 Máy an ninh được đưa đến tòa hôm 12/11.

Theo cáo trạng, tháng 6/2016 bà Hạnh cần tiền nên gặp luật sư Trần Vũ Hải tỏ ý muốn bán trong hẻm đường Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang với giá hơn 16 tỷ đồng. Căn nhà này do bà Hạnh mua và nhờ ông Lắm (chị em cùng mẹ khác cha) đứng tên hồi năm 2015. Sau khi thống nhất, bên mua đặt cọc 500 triệu đồng.

Tháng 8/2016, tại văn phòng công chứng ở Nha Trang, ông Lắm xác lập các văn bản sang tên giấy chứng nhận tài sản trên đất cho vợ chồng ông Hải. Giá trị trên hợp đồng công chứng thể hiện 1,8 tỷ đồng với mục đích trốn thuế thu nhập cá nhân.

Công an Khánh Hòa cáo buộc, bà Hạnh đã lên kế hoạch để trốn thuế. Vợ chồng luật sư Hải đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất không đúng với giá trị thực tế trong giao dịch, giúp người khác trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 280 triệu đồng.

Hồi tháng 7, bốn người này bị khởi tố. Vợ chồng ông Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú tại Hà Nội.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.