Xét xử nhóm nhân viên điện lực tham ô gần 10 tỷ đồng

Xét xử nhóm nhân viên điện lực tham ô gần 10 tỷ đồng
TP - Ngày 26/6, TAND Đồng Nai mở phiên sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản với số tiền hơn 9,75 tỷ đồng xảy ra tại Điện lực Biên Hoà ( thuộc Cty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai).

Có 6 bị cáo là cán bộ Điện lực Biên Hoà, gồm: Vũ Hoàng Đang (SN 1985, nhân viên phòng thu ngân), Trương Thị Ngọc Thảo (SN 1964, tổ trưởng thu ngân quầy), Đồng Ngọc Thanh (SN 1976, tổ trưởng thu ngân quầy), Đào Ngọc Phước (SN 1968, trưởng phòng thu ngân), Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1968, nhân viên kế toán) và Lại Bá Cường (SN 1967, trưởng phòng kế toán). Một bị cáo khác là Hồ Thanh Trúc (SN 1982, nhân viên Ngân hàng An Bình). Các bị cáo bị truy tố về các hành vi tham ô, cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2009 - 10/2011, Đang - Trúc cấu kết giữ lại một phần tiền điện thu của khách hàng, làm thủ đoạn gian dối che mắt đơn vị để chiếm đoạt trên 9,75 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại bị xác định đã cố ý làm trái quy trình, quy định thu và theo dõi nợ tiền của ngành điện; làm trái Luật Kế toán; thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho Đang và Trúc tham ô.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong 5 ngày.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.