Xét xử phúc thẩm vụ sát hại anh Đặng Vũ Thắng

Xét xử phúc thẩm vụ sát hại anh Đặng Vũ Thắng
Ngày 26/4, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "giết người" xảy ra tại Thảo cầm viên Sài Gòn do chị em Lâm Bích Thủy, Lâm Thanh Phong cầm đầu.

9/11 bị cáo đã có đơn kháng cáo. Trong ngày làm việc 26/4, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã thẩm tra xong từng hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trước tòa, bị cáo đầu vụ là Lâm Bích Thủy thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng xin HĐXX xem xét lại mức án mà tòa sơ thẩm đã áp dụng đối với Thủy vì "bị cáo chỉ yêu cầu đánh dằn mặt anh Đặng Vũ Thắng nhưng không ngờ bọn đàn em của Trà Hinh giết chết anh Thắng".

Các bị cáo khác cũng chỉ xin HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại mức án sơ thẩm đã tuyên phạt đối với các bị cáo. Riêng Long "đại tá" (tức Nguyễn Thành Long) đã kêu oan, cho rằng y không phạm tội "che giấu tội phạm" vì khi gửi Toàn "sáu ngón" (tức Đỗ Công Toàn, kẻ trực tiếp sát hại anh Thắng), Trà Hinh hoàn toàn không cho Long biết rằng Toàn đã giết người.

Hôm nay 27/4, phiên tòa được tiếp tục với phần tranh luận.

MỚI - NÓNG