Xét xử siêu trộm thuê ô tô, đột nhập công sở

Siêu trộm Nguyễn Tuấn Vũ và đàn em Nguyễn Quốc Phú tại phiên tòa sáng 22/7.
Siêu trộm Nguyễn Tuấn Vũ và đàn em Nguyễn Quốc Phú tại phiên tòa sáng 22/7.
TPO - Dùng ô tô đi trộm, trót lọt hơn 30 trộm cắp tài sản tại các công sở thuộc 12 tỉnh thành với tổng số tiền lên hàng tỷ đồng.

> Kẻ trộm hơn 100 lượng vàng của GĐ Sở hầu tòa
> Bộ đôi “siêu trộm” ra tòa

Siêu trộm công sở Nguyễn Tuấn Vũ (37 tuổi; hộ khẩu ở Tổ 9, phố Mê Linh, P. Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và đàn em Nguyễn Quốc Phú (34 tuổi, hộ khẩu thôn Cổ Điển, xã Hải Bồi, H. Đông Anh, Hà Nội) ra hầu tòa sáng nay.

Thuê ô tô đi trộm

Theo cáo trạng, Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Quốc Phú quen biết từ khi cả hai đang chấp hành án tại Trại giam Hỏa Lò (Hà Nội) sau nhiều lần trò chuyện, kết thân và xin số điện thoại. Phú ra tù, Vũ cũng trốn trại và tìm cách liên hệ với nhau bàn chuyện … đi trộm. Phú thuê xe ô tô tự lái chở Vũ đi các tỉnh thành “dòm ngó” các cơ quan doanh nghiệp để trộm cắp. cả hai thuê khách sạn để lưu trú. Đợi đến khoảng 00h Vũ một mình đi khảo sát địa bàn, đột nhập và trộm cắp, sau đó gọi điện cho Phú đến chở và tiếp tục di chuyển sang địa bàn khác.

Từ tháng 4/2011 đến tháng 1/2012 siêu trộm Nguyễn Tấn Vũ đã thực hiện trót lọt 36 vụ trộm cắp tài sản thuộc 12 tỉnh thành, Tổng số tài sản trộm được lên tới hơn 1,9 tỷ đồng. trong đó 9 vụ có sự tham gia của đàn em Phú.

Thủ đoạn trộm cắp của Vũ chủ yếu là leo tường, rồi dùng Tuốc nơ vít, mỏ lết phá cửa đột nhập. Địa chỉ mà siêu trộm nhắm tới chủ yếu là các cơ quan công quyền. Tại Đà Nẵng Vũ thực hiện 6 vụ với tổng giá trị tài sản hơn 212,9 triệu đồng. Vũ đột nhập vào BQL Dự án thủy điện Sông Bung 2, Sở Tài chính Đà Nẵng; Tổng Cty Điện lực Miền trung; Tổng Cty xây dựng công trình giao thông Cenco 5; Cty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam; Cục Hải Quan Đà Nẵng…

Ngoài ra, Vũ còn thực hiện nhiều vụ trộm táo bạo tại hầu khắp các tỉnh thành từ Vĩnh Phúc (1 vụ, 50 triệu đồng); Thanh Hóa (4 vụ, 254 triệu đồng); Quảng Bình (2 vụ, 411.840.000 đồng); Quảng Trị (2 vụ, 47.138.000 đồng; TT Huế (4 vụ, 156.855.000 đồng); Đà Nẵng (6 vụ); Quảng Nam (2 vụ; 302.451.872 đồng); Bình Định (2 vụ; 56.886.000 đồng) Ninh Thuận (2 vụ, 74.522.000 đồng); Đắc Lắc (2 vụ, 347.833.000 đồng); Bà Rịa – Vũng Tàu (2 vụ, 18,52 triệu đồng); Sóc Trăng (2 vụ; 61.388.400 đồng). Ngoài ra, Vũ khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản khác tại các tỉnh thành Bình Dương; Vĩnh Long; Hà Nội; Cần Thơ

Trộm cả tài sản của Hội người khuyết tật, trẻ mồ côi

Riêng tại Thanh Hóa, trong số 4 vụ thực hiện, Vũ thừa nhận có đột nhập Trộm cả tài sản của Hội người mù. Ngày 7/5/2011, Vũ vào TP Thanh Hóa, đột nhập vào Sở LĐ TB & XH, sau đó phá khung cửa sổ vào phòng làm việc của Hội Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh lấy đi 40 triệu đồng của Chủ tịch Hội Lê Hồng Lương; phá két sắt lấy 19.700 nghìn đồng của thủ quỹ Hội NKT và Trẻ mồ côi; 500 USD và 1 dây chuyền vàng của một cán bộ Hội.

Để tiện cho việc lộng hành trộm cắp ở nhiều địa phương, và tránh bị phát hiện, Vũ sử dụng giấy tờ tùy thân trộm được của ông Mã Hồng Trung, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Bà Rịa (sau đêm đột nhập ngày 26 – 4 tại UBND thị xã Bà Rịa) khi làm các thủ thục thuê xe, ở khách sạn.

Ngày 8/1/2012 Vũ bị Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bắt khi đang tang trữ 1 khẩu súng ngắn hơi cay, 9 viên đạn, cùng những tài sản trộm cắp và công cụ thực hiện các vụ trộm.

Trốn trại ra làm siêu trộm

Trước khi trở thành “siêu trộm” công sở, từ tháng 10/2006 đến tháng 9/2012 Nguyễn Tuấn Vũ đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản do TAND Việt Trì (Phú Thọ); TAND TP Bắc Ninh; TAND Hà Nội. Khi đang thụ án 15 năm tội trộm cắp tài sản do TAND tỉnh Bắc Ninh xử phạt (10/9/2010) Vũ vượt ngục trốn trại.

Đàn em Nguyễn Quốc Phú từng nhận hai tiền án do TAND quận Đống Đa, TP Hà Nội 15 tháng tù treo tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (do TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xử ngày 30/9/2004) và cố ý làm hư hỏng tài sản (TAND TP Hà Nội tuyên phạt ngày 18/3/ 2010). Khi đang thụ án tại trại giam Hỏa Lò, Hà Nội Phú quen và kết thân với Vũ. Khi ra tù, Phú gặp lại Vũ bàn tính đột nhập vào các công sở trộm tài sản.

Theo Viết
MỚI - NÓNG