Xét xử sơ thẩm vụ đánh chết người tại đồi Thiên An (Huế)

Xét xử sơ thẩm vụ đánh chết người tại đồi Thiên An (Huế)
* 20 năm tù cho những kẻ thủ ác   * Cầu thủ Lê Văn Trương và một số cầu thủ đội bóng đá Thừa Thiên - Huế bị kỷ luật
Xét xử sơ thẩm vụ đánh chết người tại đồi Thiên An (Huế) ảnh 1
Lê Văn Trương

Ngày 2/3, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của anh Phan Đình Tuệ trên đồi Thiên An vào ngày 14/3/2004 (TP đã đưa tin).

Phiên toà đã tuyên phạt các bị cáo Trần Bảo Thắng: 5 năm 6 tháng tù, Lý Quang Hải: 5 năm tù, Phan Tú Tuấn: 4 năm tù, Phạm Văn Hải: 30 tháng tù, Đặng Thanh: 18 tháng tù, Phan Văn Trung: 18 tháng tù về tội ô “Cố ý gây thương tích”.

Chiều 14/3/2004, tại đồi Thiên An xảy ra vụ ẩu đả, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên của Phạm Văn Hải (SN 1983, trú 166/6 Điện Biên Phủ, Huế - cầu thủ Đội bóng đá Hà Tĩnh) với Nguyễn Khắc Hiếu (1981, trú 7 Quốc Sử Quán, Huế).

Anh Phạm Đình Tuệ (1980, trú 11/52 Nguyễn Chí Thanh, Huế) bị Lý Quang Hải (1983, trú 30/17 Ngự Bình, Huế - công nhân) dùng ly thuỷ tinh, Trần Bảo Thắng (1982, trú 387 Điện Biên Phủ, Huế - nguyên cầu thủ Đội bóng đá TT-Huế) dùng đá đánh và ném vào đầu, mặt;  và bị Phan Tú Tuấn (1983, trú 54/20 Phan Chu Trinh, Huế - thợ xây dựng) đạp vào người gây thương tích.

 Bị dồn đánh bởi nhiều người, anh Tuệ bỏ chạy và nhảy xuống hồ Thuỷ Tiên rồi chết ngạt luôn trong nước. Cùng thời điểm trên, Hiếu dùng vỏ chai đập vỡ đít doạ đâm Lê Văn Trương (1983, cầu thủ Đội bóng đá TT-Huế) nên bị Phạm Văn Hải, Trần Bảo Thắng, Phan Văn Trung (1975, trú 83 Bùi Thị Xuân, Huế - làm bánh mì), Đặng Thanh (1982, trú 30 Phan Chu Trinh, Huế - công nhân hợp đồng Cty Cấp thoát nước TT-Huế) đuổi đánh.

Hải dùng vỏ chai, Thắng, Thanh, Trung dùng tay đánh Hiếu gây thương tích 25%. Nguyên nhân dẫn đến vụ án này xuất phát từ việc 2 nhóm uống rượu bia và không kiềm chế được hành vi, dẫn đến ẩu đả.

Ngoài các bị cáo đã đưa ra xét xử, còn một số cầu thủ của đội bóng TT-Huế dù không trực tiếp tham gia ẩu đả nhưng tỏ thái độ bàng quan, không tích cực can ngăn hoặc can ngăn ...thiếu khách quan. Xét hành vi của các đối tượng này chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự nên cơ quan CSĐT đã đề nghị cơ quan chủ quản xử lý hành chính.

Sở TDTT đã quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách nội bộ đối với cầu thủ Hứa Hiền Vinh và cảnh cáo toàn ngành, cấm thi đấu từ 2-6 tháng, phạt kinh tế 2-3 tháng đối với các cầu thủ: Nguyễn Cảnh Lâm, Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn, Nguyễn Đức Quý và Lê Văn Trương.    

MỚI - NÓNG