Xét xử vụ án trốn thuế lớn nhất tỉnh Quảng Trị từ trước đến nay

Bị cáo tại phiên tòa
Bị cáo tại phiên tòa
TPO - Nguyễn Trọng Tài, Giám đốc Cty CP Tuấn Lộc Quảng Trị đã cố ý chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách để trốn thuế. Đây là vụ án trốn thuế lớn nhất tỉnh Quảng Trị từ trước đến nay.

Ngày 28/9, TAND tỉnh Quảng Trị đã xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trọng Tài (SN 1965, ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội trốn thuế.

Năm 2013, Nguyễn Trọng Tài được bổ nhiệm làm Giám đốc Cty CP Tuấn Lộc Quảng Trị (trụ sở đóng tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoạt động kinh doanh về gỗ. Trong 2 năm 2013-2014, Tài đã chỉ đạo nhân viên, kế toán lập 2 hệ thống sổ sách (1 hệ thống nội bộ theo dõi doanh thu thực tế, 1 hệ thống phục vụ cho báo cáo tài chính và báo cáo thuế phản ánh doanh thu thấp hơn).

Cụ thể, báo cáo doanh thu, thu nhập thực tế của Cty trong 2 năm 2013, 2014 từ hơn 91 tỉ đồng xuống còn chưa đến 51 tỉ đồng để trốn 4 tỉ đồng tiền thuế. Ngày 14/12/2016, trước khi Cơ quan Công an khởi tố vụ án (vụ án khởi tố ngày 22/12/2016, khởi tố bị can ngày 7/2/2017), số tiền trốn thuế này đã được Tài khắc phục, thậm chí còn nộp cho cơ quan Thuế dư hơn 80 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tài thành khẩn khai nhận, không có tình tiết tăng nặng, xét toàn diện, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tài 24 tháng tù cho hưởng án treo.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.