Xét xử vụ buôn bán heroin lớn nhất từ trước đến nay

Xét xử vụ buôn bán heroin lớn nhất từ trước đến nay
“Tập đoàn” ma túy do Kim Văn Phương cầm đầu vận chuyển, buôn bán gần 3.000 bánh heroin bị Công an Phú Thọ triệt phá giữa tháng 11/2003. Nhiều bị cáo trong vụ này khó thoát án tử hình và chung thân.

Phương (sinh 1976, Thanh Trì, Hà Nội) và đồng bọn bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy qua xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bằng xe ôtô du lịch.

Mở rộng điều tra, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an Phú Thọ đã phát hiện và bóc gỡ một đường dây ma túy từ Lào sang Việt Nam đã hoạt động trong thời gian dài với gần 100 đối tượng tham gia. Số lượng ma túy lên đến gần 1 tấn heroin.

Trong đường dây này, Phương đã móc nối với những “đại gia” như Giàng A Chu, Giàng A Nua, Vàng A Xế, Nguyễn Văn Thêm, Pùa A Chư, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Văn Yên, Tráng A Lự, Lê Văn Tình (đều ở Mộc Châu, Sơn La), Lê Ngọc Toàn (ở Hà Nội, từng có 3 tiền án lớn về ma túy)…

22 bị cáo sẽ phải hầu tòa. Dự kiến phiên tòa diễn ra từ 18/7- 29/7. Chủ tọa là bà Nguyễn Thị Lan, thẩm phán TAND tỉnh Phú Thọ; Đại diện VKSND tỉnh tham gia phiên tòa là ông Đỗ Mạnh Bổng, kiểm soát viên trung cấp. Có 14 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bên đương sự liên quan.

MỚI - NÓNG