Xét xử vụ chia chác gần 1.000 lô đất công

Xét xử vụ chia chác gần 1.000 lô đất công
TP - Sáng 24/2, bị cáo Vũ Chí Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng tám cựu quan chức TP bị TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử trong vụ chia chác gần 1.000 lô đất công ở Quán Nam (phường Kênh Dương, quận Lê Chân).

Ông Thanh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tám bị cáo còn lại cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm:

Chu Minh Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường); Đỗ Khắc Hòa (nguyên Bí thư Huyện ủy huyện An Dương); Nguyễn Văn Liêm (nguyên Chủ tịch UBND phường Dư Hàng Kênh); Dương Đình Thụy (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện An Dương); Nguyễn Văn Phong (nguyên Trưởng phòng Quản lý Đất đai, Sở TNMT); Nguyễn Cựa (nguyên Trưởng phòng Đo đạc Bản đồ, Sở TNMT); Lưu Yến Thanh (nguyên Phó phòng Quản lý Đất đai, Sở TNMT) và Đàm Văn Bổ (nguyên cán bộ địa chính xã Dư Hàng Kênh).

Nhằm làm sáng tỏ vụ án, HĐXX đã triệu tập 19 quan chức, cán bộ các sở ban ngành đất cảng để làm sáng tỏ vụ chia đất. Trong số đó, ba giám đốc sở phải có mặt với tư cách nhân chứng là Giám đốc Sở TN&MT, Sở Xây dựng và Sở LĐTB & XH. Sự vắng mặt một trong những nhân chứng quan trọng là Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Thanh Dương, khiến chủ tọa phiên tòa phải yêu cầu triệu tập ông Dương đến tòa.

Ngày đầu xét xử, HĐXX thẩm tra lý lịch các bị cáo gần hết buổi sáng. Buổi chiều, HĐXX thẩm vấn các bị cáo. Bị cáo đầu tiên được thẩm vấn là Đàm Văn Bổ. Bị cáo Bổ một mực đổ lỗi cho cấp trên và tranh thủ báo cáo thành tích cá nhân…

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 2/3 do thẩm phán Phạm Đức Tuyên chủ tọa.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.