Xét xử vụ đấu thấu giá thuốc sở y tế Gia Lai

Xét xử vụ đấu thấu giá thuốc sở y tế Gia Lai
TPO - Ngày 26/4, sau 5 ngày xét xử, Tòa àn nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên án vụ sai phạm trong đấu thấu thuốc ở sở Y tế Gia Lai từ năm 2008-2010.

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt các bị cáo Đoàn Cường 48 tháng tù giam, Phan Minh Hiếu 45 tháng tù giam, Đặng Đức Châu 39 tháng tù giam, Nguyễn Thị kim Liên 36 tháng tù giam.

Bị cáo Bùi Ngọc Thư và Rơmah Plih cùng bị phạt 36 tháng tù treo. Các bị cáo Nguyễn Công Nhân 30 tháng tù treo, Lê Khánh Lân 24 tháng tù treo và bị cáo Phùng Xuân Quýnh 18 tháng tù treo.

Các bị cáo phải bồi thường số tiền trong quá trình đấu thầu thuốc qua 3 năm gồm: Các bị cáo Châu, Hiếu, Cường phải bồi thường 1,351 tỷ đồng/người. Bị cáo Nhân bồi thường trên 996 triệu đồng. Bị cáo Lân bồi thường 965 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại Rơmah Plih, Liên, Quýnh và Thư bồi thường trên 354 triệu đồng/người.

Tòa cũng yêu cầu Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Gia Lai (đơn vị trúng thầu) phải bồi thường thiệt hại cho nhà nước trên 1,124 triệu đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.