TP Hồ Chí Minh:

Xét xử vụ dọa đặt bom siêu thị tống tiền 100.000 USD

Xét xử vụ dọa đặt bom siêu thị tống tiền 100.000 USD
TP – Hôm nay  (30/11), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án dọa đặt bom để tống tiền ở siêu thị Coop Mart – Cống Quỳnh (TPHCM).
Xét xử vụ dọa đặt bom siêu thị tống tiền 100.000 USD ảnh 1
Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Phượng và Nguyễn Phạm Duy Cường.

Ba bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Phạm Duy Cường (SN 1987, ngụ quận Tân Phú),  Nguyễn Ngọc Phượng (1983, ngụ quận 1) bị truy tố  các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Mua bán, chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”, “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”; Võ Thị Bạch Hà (1975, ngụ quận 1) bị truy tố tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 12/2005,  Cường và Phượng đến bưu điện gửi thư đe dọa lãnh đạo siêu thị nộp cho chúng 100.000 USD. Sau đó, Cường chở Phượng mang cây đèn ngủ có giấu quả nổ bên trong đến siêu thị Coop Mart gửi tại tủ giữ đồ của khách song bị tóm gọn.

Cơ quan tiến hành tố tụng còn phát hiện Cường và Phượng sao chép 292 đĩa phim có nội dung đồi trụy để bán. Đĩa gốc để sao chép là của Võ Thị Bạch Hà cho Cường và  Phượng mượn.     

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.