Xét xử vụ gây rối khiến hơn 500 học sinh nghỉ học

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
TPO - Liên quan đến vụ việc gây rối khiến hơn 500 học sinh xã Hương Bình, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nghỉ học, ngày 23/4, TAND huyện Hương Khê xét xử và tuyên phạt 9 bị cáo 230 tháng tù về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị đưa ra xét xử gồm: Phan Ngọc Lai (SN 1960), Trần Hữu Bá (SN 1962), Dương Đức Lý (SN 1965), Phan Thị Lý (SN 1969), Hoàng Thị Liên (SN 1970), Bùi Xuân Đường (SN 1971), Lê Đăng Thắng (SN 1973), Đặng Thị Hoa (SN 1977), Phan Thế Vĩ (SN 1978) tất cả đều trú tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê. 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê, từ 31/7/2014 đến 03/12/2014, Trần Hữu Bá cùng những đối tượng trên đã dùng lời nói, hành động xúi dục nhiều người dân xã Hương Bình tụ tập tại khu vực trường THCS Hương Bình (xã Hương Bình) chửi bới, hò hét, đe dọa ngăn cản nhiều gia đình không cho con đi học để phản đối chính sách của tỉnh Hà Tĩnh về việc sáp nhập trường THCS Hương Bình sang trường Hòa Hải và Phúc Đồng (huyện Hương Khê). 

Các đối tượng tham gia tổ chức, lôi kéo, chỉ đạo trong việc đưa xác Dương Quốc Hướng (tử vong do tai nạn giao thông) từ xóm 4 xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê về UBND xã và Trường THCS Hương Bình để phản đối chính sách của Nhà nước, ngăn cản hoạt động của chính quyền, đoàn thể, gây mất trật tự nghiêm trọng toàn khu vực, ngoài ra các đối tượng còn đe dọa, ngăn cản không cho các gia đình cho con đi học. 

Vụ việc do các đối tượng gây ra khiến hơn 500 học sinh ở ba cấp (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) không được tới trường trong vòng 4 tháng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng giáo dục đào tạo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Cuối tháng 12/2014, khi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo, đồng thời áp dụng nhiều chính sách như: thuê xe buýt đưa đón học sinh, học sinh không phải đóng tiền xây dựng cơ sở vật chất trường học, hỗ trợ gạo, xe đạp thì tình hình mới ổn định. 

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo đều cho rằng do nhận thức còn hạn chế nên đã bị xúi dục, phạm tội, mong được pháp luật khoan hồng của pháp luật. 

Xét thấy hành vi của các bị cáo là thiếu hiểu biết, lập trường không vững vàng, gây kích động tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cần phải có mức phạt hợp lý để răn đe. 

Sau khi nghị án Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo: Trần Hữu Bá 30 tháng tù; các bị cáo Bùi Xuân Đường, Phan Thế Vỵ, Phan Ngọc Lai, Dương Đức Lý cùng chung mức án 26 tháng tù còn các bị cáo Đặng Thị Hoa, Hoàng Thị Liên, Lê Đăng Thắng, Phan Thị Lý, mỗi người 24 tháng tù (cho hưởng án treo). Riêng đối tượng Lê Đức Bình hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định truy nã. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.