Xét xử vụ gây rối ở Vũng Áng, báo chí Trung Quốc sẽ dự

5 trong số hàng chục đối tượng bị công an Hà Tĩnh bắt giữ sau vụ gây rối, trộm cắp tàn sản tại KCN Vũng Áng chiều tối ngày 14/5
5 trong số hàng chục đối tượng bị công an Hà Tĩnh bắt giữ sau vụ gây rối, trộm cắp tàn sản tại KCN Vũng Áng chiều tối ngày 14/5
Ngoài các phóng viên báo chí trong nước, phiên tòa sẽ có sự tham dự của nhóm phóng viên của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.

Sáng ngày 10/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh sẽ mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo đầu tiên trong vụ án gây rối, hủy hoại, trộm cắp tài sản tại Dự án Formosa, KCN Vũng Áng, ngày 14/5, với tội danh "trộm cắp tài sản”.

Chiều ngày 7/6, ông Trần Quốc Việt, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết, đây sẽ là phiên tòa khởi điểm trong số nhiều phiên tòa liên quan đến vụ gây rối, hủy hoại, trộm cắp tài sản xảy ra tại KCN Vũng Áng chiều tối ngày 14/5 mà TAND tỉnh dự kiến sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới. 

Theo ông Việt, ngoài các phóng viên báo chí trong nước, phiên tòa sẽ có sự tham dự của nhóm phóng viên của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.

Trước đó, liên quan đến vụ xô xát, gây rối tại KCN Vũng Áng đêm 14/5, công an, biên phòng Hà Tĩnh đã bắt, tạm giữ 99 đối tượng, trong đó đã khởi tố bị can đối với 36 đối tượng về hành vi gây rối trật tự và trộm cắp tài sản, tạm giam 33 bị can khác để tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tại tỉnh Hà Tĩnh đã vận động, tìm trả lại cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp 242 thiết bị, trong đó có 19 màn hình và 19 ổ cứng máy tính, 5 máy tính xách tay, 13 máy photocopy...

Theo Văn Dũng

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG