Xét xử vụ in niên giám điện thoại ở Bưu điện Nghệ An và Hà Tây

Xét xử vụ in niên giám điện thoại ở Bưu điện Nghệ An và Hà Tây
TP - Sáng 29/5, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà xét xử vụ án hình sự vi phạm pháp luật trong hợp đồng in hàng nghìn cuốn danh bạ điện thoại và tờ gấp dịch vụ, đã tham ô, gây thiệt hại tiền Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng bị đưa ra xét xử bao gồm bị cáo: Nguyễn Xuân Lý (SN: 1952) - nguyên GĐ Bưu điện tỉnh Nghệ An, tội danh tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vũ Thị Kim Ngân (SN: 1968) - nguyên Trưởng phòng Quảng cáo phát hành báo Khoa học và Đời sống và Phạm Thị Thanh Thúy (SN: 1976)- trú tại Mỹ Đình- Từ Liêm -Hà Nội, cả hai đều có tội danh tham ô tài sản, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Nguyễn Minh Tuấn (SN: 1960), nguyên P.GĐ DNTNMT Nguyễn - TP Hồ Chí Minh có tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tăng Hữu Tá (SN: 1952) nguyên GĐ Bưu điện Hà Tây, Nguyễn Xuân Phan (SN:1953) - nguyên P.GĐ Bưu điện Nghệ An, Hồ Đình Chiến (SN: 1955) - nguyên Trưởng phòng kế hoạch Bưu điện Nghệ An, Lê Bá Tường (1958) - nguyên Kế toán trưởng Bưu điện Nghệ An và Hồ Bá Tú (SN: 1976) - Phòng Kế hoạch đầu tư Bưu điện Nghệ An, đều có tội danh cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.  

Trong 9 bị cáo đưa ra xét xử lần này duy chỉ có hai bị cáo Thúy và Ngân là không mời luật sư tham gia bào chữa. Phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 31/5/2005.

MỚI - NÓNG