Xét xử vụ lừa đảo XKLĐ chiếm đoạt gần nửa triệu USD

Xét xử vụ lừa đảo XKLĐ chiếm đoạt gần nửa triệu USD
TP - Hôm qua (27/3), TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử Nguyễn Thị Lan, nguyên Giám đốc Cty TNHH Lan Giang (Hà Nội) và 2 đồng phạm về hành vi lừa đảo đưa người đi XKLĐ Hàn Quốc chiếm đoạt hơn 470.000 USD.
Xét xử vụ lừa đảo XKLĐ chiếm đoạt gần nửa triệu USD ảnh 1
Nguyễn Thị Lan và đồng phạm trong vành móng ngựa

Mặc dù Cty Lan Giang không có chức năng đưa người đi XKLĐ, song từ tháng 9/2004, Giám đốc Cty Nguyễn Thị Lan đã thông báo tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng. Thông qua một số đầu mối thu gom lao động tại các địa phương, Cty Lan Giang đã thu của 101 lao động tổng số tiền lên đến 610.700 USD.

Để tạo lòng tin cho người lao động, Nguyễn Thị Lan và đồng bọn còn tổ chức cho họ đi khám sức khỏe, đi học nghề và ngoại ngữ ở một số trung tâm đào tạo ở Hà Nội và Hải Phòng.

Nghiêm trọng hơn, Lan còn làm giả hợp đồng đi lao động có thời hạn tại Hàn Quốc, đóng dấu, ký tên trung tá Phạm Xuân Hải thuộc trường dạy nghề khu vực miền Bắc, Bộ Quốc phòng để ký kết với 18 người lao động...

Cty Lan Giang đã không đưa được người lao động nào đi Hàn Quốc như đã hứa hẹn. Khi CA quận Thanh Xuân, Hà Nội vào cuộc điều tra, Nguyễn Thị Lan bỏ trốn, đến ngày 3/3/2006 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

CQĐT xác định, trong tổng số 610.700 USD thu của người lao động, Nguyễn Thị Lan và các đầu mối thu gom lao động đã hoàn trả tiền được cho 39 người; còn 62 người hiện vẫn đang bị chiếm đoạt 407.400 USD. Ngoài ra, Lan còn chiếm đoạt của 5 đầu mối thu gom lao động số tiền 63.200 USD.

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội quyết định truy tố Nguyễn Thị Lan và 2 đồng phạm Phạm Thị Lập, Trần Anh Tuấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 139 BLHS.

Đối với các đầu mối thu gom lao động, CQĐT xác định những người này đều tin là Cty Lan Giang có chỉ tiêu đưa người đi lao động Hàn Quốc, nên đã đứng ra thu gom tiền của người lao động để nộp cho Nguyễn Thị Lan.

Khi Lan bỏ trốn, các đầu mối này đã bỏ tiền cá nhân trả cho người lao động để khắc phục một phần hậu quả, và bản thân họ cũng bị Lan và đồng phạm chiếm đoạt tiền... nên CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong khoảng 3 ngày.

MỚI - NÓNG